David Moyes chê trọng tài, đòi chiến thắng

LEO |

(Soha.vn) - David Moyes cho rằng trọng tài đã quyết định sai lầm trong tình huống rút thẻ đỏ với Fellaini.

Man United đã rời Tây Ban Nha đầy tiếc nuối. Họ đã chơi một trận trên chân so với Real Sociedad ngay trên sân đối phương với rất nhiều những tình huống ngon ăn được tạo ra. Van Persie bỏ lỡ cơ hội ngay trên chấm 11 mét trong khi Chicharito “bắn chim” khi trước mặt chỉ là khung thành bỏ trống.

“Một trận hòa là không công bằng. Nó nên là một chiến thắng cho Man United”, David Moyes tỏ ra tiếc nuối. “Chúng tôi đã chơi rất tốt, đủ để giành chiến thắng trong trận đấu này”.

“Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và được hưởng một quả penalty. Khi bạn tạo được nhiều cơ hội như vậy, bạn hoàn toàn có quyền nghĩ đến một chiến thắng”.

 	David Moyes tiếc nuối trận hòa với Sociedad

David Moyes tiếc nuối trận hòa với Sociedad

Dù rất tiếc quả 11 mét của Van Persie song nhà cầm quân người Scotland cũng không hề trách cứ chân sút người Hà Lan cũng như Chicharito.

“Các bàn thắng rồi cũng sẽ đến với Robin. Cậu ấy sẽ lại ghi bàn”.

“Tôi nghĩ rằng trách Chicharito là hơi thiếu công bằng. Quả bóng đá nảy bất thường khỏi mặt đất và cậu ấy đã tiếp xúc ở phần dưới”.

 

David Moyes cũng không quên chê trọng tài với nhiều tình huống xử ép Man United, đặc biệt là quyết định nặng tay với thẻ đỏ của Fellaini.

“Các trọng tài đã có nhiều tình huống xử lý không chính xác”.

“Tôi nghĩ rằng quyết định rút thẻ đỏ với Fellaini là khá kỳ lạ. Đó là một quyết định quá khắc nghiệt. Fellaini đã có một trận đấu tốt”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại