Đánh cược với “một nửa đội bóng”, HLV Miura dám không?

Tùng Lâm |

Chuyện cầu thủ chấn thương hay ĐT phải đi đường vòng đến Malaysia có lẽ không làm HLV Miura đau đầu bằng canh bạc mang tên “người gác đền”.

Thủ môn giống như một nửa đội bóng. Càng những trận đấu quan trọng, vai trò của anh ta càng lớn.

Huống hồ đại chiến Việt Nam vs Malaysia đã từng làm không ít thủ môn xuất sắc như Thế Anh, Tấn Trường, Elias phải khốn đốn vì sai lầm.

Thế nên, chọn ai bắt chính trong trận bán kết sắp tới sẽ là quyết định then chốt của HLV Miura.

Ở vòng bảng, thủ môn số một của ĐT Việt Nam là Nguyên Mạnh. Sau sai lầm ở ngày ra quân gặp Indonesia, Mạnh đã chơi với tinh thần “quyết tử” ở các trận tiếp theo.

Anh bắt ổn định, chỉ lọt lưới 1 bàn duy nhất từ tình huống dứt điểm quá khó. Đen đủi thay các chấn thương lại tìm tới thủ thành này.

Nguyên Mạnh liên tiếp gặp các chấn thương

Nguyên Mạnh liên tiếp gặp các chấn thương

Trận gặp Lào, Nguyên Mạnh phải rời sân sau pha va chạm dẫn đến chảy máu cam. Cách đây 2 ngày, anh bị đau ngón tay khi tập luyện.

Các bác sĩ tin rằng anh có thể hồi phục. Tuy nhiên trong một trận đấu căng thẳng, dùng một thủ môn có tiền sử chấn thương là không thật sự an toàn.

Bóng đá Việt Nam đã từng có bài học kiểu như vậy. Tại SEA Games 2009, Tấn Trường bị đau vai sau một pha va chạm. Lúc đó thủ môn Khoa Điển đã khởi động và sẵn sàng.

Nhưng Trường vẫn gắng gượng thi đấu. Điều trùng hợp là từ một pha ngăn chặn không tốt của Mai Xuân Hợp, bóng đi vào đúng vị trí cánh tay đau của Tấn Trường.

Thủ thành này không kịp cản phá và để bóng bay vào lưới. Bàn thua đó đã khiến U23 Việt Nam gục ngã. NHM tới giờ vẫn ước giá như lúc đó HLV Calisto thay thủ môn, biết đâu mọi chuyện đã khác.

Thế nên, HLV Miura cần cân nhắc đến việc sử dụng người gác đền dự bị Thanh Bình. Đã nhiều năm chinh chiến cùng SHB Đà Nẵng, vấn đề kinh nghiệm của thủ môn này không đáng lo ngại.

Anh cũng đã cải thiện được nhiều tâm lý thi đấu trong thời gian qua. Quan trọng hơn, Thanh Bình đang có trạng thái thể lực tốt nhất.

HLV Miura có nên cân nhắc dùng Thanh Bình

HLV Miura có nên cân nhắc dùng Thanh Bình?

Ở bình diện thế giới, thay thế người gác đền đôi khi lại đem đến những chuyện tốt đẹp. Thủ môn dự bị Tim Krul từng cản phá 2 quả penalty giúp Hà Lan chiến thắng tại TK World Cup 2010.

Một ví dụ khác là Casillas. Trận CK Champions League 2002, anh vào sân trong hiệp 2 và có những pha cứu thua xuất thần giúp Real hạ gục Leverkusen.

Dùng thủ môn dự bị và chọn một người chưa hoàn toàn lành lặn bắt chính đều có rủi ro riêng. HLV Miura từng đưa ra những quyết định bất ngờ ở AFF Cup và đã thành công (như chơi bóng bổng với Indonesia hay để Công Vinh ngồi dự bị).

Thêm một lần mạo hiểm nữa, điền tên Thanh Bình vào đội hình xuất phát, biết đâu sẽ lại là canh bạc sáng suốt của chiến lược gia người Nhật Bản?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại