Đá với Man United một trận, đủ tiền dùng cả năm

Tùng Lâm |

Cambridge United đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhờ được gặp Quỷ đỏ tại FA Cup.

Cầm hòa 0-0 và buộc Man United bước vào trận đá lại đã là điều đặc biệt với Cambridge United. Tuy nhiên, kỳ tích thực sự của đội bóng ít tiếng tăm này còn lớn hơn thế nhiều.

Theo điều lệ của FA Cup, Quỷ đỏ sẽ chia 45% tiền bản quyền truyền hình trận đá lại tại Old Trafford cho Cambridge United.

Khoản tiền bản quyền ước tính là 3,8 triệu bảng. Điều đồng nghĩa với việc đội bóng đang chơi tại League Two (hạng đấu thứ tư trong hệ thống của Anh) sẽ kiếm được chừng 1,7 triệu bảng.

Cầu thủ Cambridge United chụp hình chung với chiếc cúp FA

Cầu thủ Cambridge United chụp hình chung với chiếc cúp FA

Đây là con số trong mơ với Cambridge United. Bởi ngân sách mỗi năm của họ chỉ khoảng 1,1 triệu bảng.

Chưa hết, việc xuất hiện trên kênh BBC cũng giúp Cambridge United thu về 144.000 bảng nữa. Khi mà mức lương cao nhất cho một cầu thủ chỉ là 1.500 bảng/ tuần, CLB hoàn toàn có thể mỉm cười.

Tháng 2/2011, Cambridge United từng suýt phá sản và phải bán đi hàng loạt cầu thủ cũng như nhờ một người chỉ quen với ngành thương mại là Jez Geogre lên làm HLV để giảm chi phí.

Giám đốc Jez Geogre sung sướng khi được gặp Man United

Giám đốc Jez Geogre sung sướng khi được gặp Man United

CLB được cứu, sau đó Jez Geogre chuyển sang vị trí giám đốc. Ông tâm sự về trận đấu với Man United: “Kết quả bốc thăm là một giấc mơ. Chúng tôi đã khó khăn quá lâu rồi và xứng đáng được hưởng điều tuyệt vời này”.

Dự kiến với số tiền kiếm được, Cambridge United sẽ sửa sang lại SVĐ.

Có thể nói, bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn và thành tích, giá trị FA Cup đem lại cho các đội bóng “tí hon” là rất đáng ghi nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại