Đà Nẵng chỉ đóng góp 2 tuyển thủ Olympic: Bao giờ CĐV sông Hàn hết chạnh lòng?

Phạm Tâm |

Có lẽ người hâm mộ sông Hàn không khỏi chạnh lòng khi trong đợt tập trung lần này của ĐT Olympic Việt Nam, SHB ĐN chỉ có 2 cái tên được gọi là Võ Huy Toàn và Hồ Ngọc Thắng.

Lâu nay, bóng đá Đà Nẵng luôn được xem là nguồn cung khá dồi dào cho các ĐTQG. Thế nhưng lần này, đội bóng sông Hàn chỉ có 2 cái tên được gọi lên tập trung ĐT OlympicHuy Toàn và Ngọc Thắng.

Điều đáng để ngẫm là suốt 8 vòng đấu qua tại V-League, cũng như tại đội bóng của mình, Toàn và Thắng không có phong độ thuyết phục, nếu chưa nói thường phải sắm vai dự bị.

Trước hết nói về Huy Toàn, đây là cầu thủ từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup với bàn thắng vào lưới Malaysia.

Trước đó, trong màu áo ĐT Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 17, Huy Toàn cũng cho thấy anh là tiền vệ cánh đầy tiềm năng.

Ở SHB ĐN, Huy Toàn được HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng chơi vị trí hậu vệ cánh trái. Mùa giải 2014, lần đầu tiên cầu thủ người Lâm Đồng tham dự V-League và anh là “cánh chim lạ của Chi Lăng”.

Toàn chơi xông xáo, có thiên hướng tấn công tốt nên thường xuyên được đẩy cao tham gia tấn công. Vào những thời điểm khó khăn, HLV Huỳnh Đức thi thoảng sử dụng Toàn chơi tiền vệ cánh trái và đạt hiệu quả.

Toàn lọt vào mắt xanh của HLV Miura trong trận SHB ĐN thắng Thanh Hóa ở Chi Lăng mùa giải 2014.

Khi lên ĐT, Huy Toàn đặc biệt được HLV Miura tin dùng ở vị trí tiền vệ cánh trá bởi khát khao cống hiến luôn cháy bỏng. Bàn thắng vào lưới Malaysia là minh chứng.

Tuy nhiên, sau khi trở về từ ĐT, Huy Toàn sa sút phong độ thấy rõ. Trong 8 vòng đấu vừa qua của SHB ĐN, Huy Toàn chỉ có tên trong đội hình xuất phát 4 trận, còn lại dự bị.

Sau 3 trận thua liên tiếp đầu mùa của đội bóng sông Hàn, Huy Toàn mất suất đá chính ở vị trí hậu vệ biên trái vào tay đàn anh Trần Văn Học.

Một lần phát biểu với báo chí trong phòng họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn phê phán phong độ yếu kém của Huy Toàn và Minh Tâm.

“Trở về từ ĐT, Huy Toàn và Minh Tâm sa sút phong độ thấy rõ. Họ chuyền sai nhiều, trong đó có những pha chuyền hỏng dẫn đến bàn thua”, HLV Lê Huỳnh Đức nói.

Trong khi đó, Hồ Ngọc Thắng chưa thể được xem là một trụ cột của SHB ĐN, dù mang mác tuyển thủ. 8 vòng đấu qua, chỉ duy nhất 2 lần Ngọc Thắng có tên trong đội hình xuất phát, còn lại toàn dự bị.

Dấu ấn lớn nhất của cầu thủ này là bàn thắng giúp SHB ĐN rút ngắn tỷ số xuống 2-3 trong trận thua B.Bình Dương ở Gò Đậu.

Và trong bàn thua đó, các cầu thủ phòng ngự của B.Bình Dương đã chơi lơ là nên Ngọc Thắng mới có khoảng trống thoải mái để dứt điểm.

Nói vậy để thấy, liệu chăng có sự ưu ái nào đó từ HLV Toshiya Miura trong quyết định chọn Ngọc Thắng và Huy Toàn tập trung ĐT Olympic lần này?

Và với CĐV SHB ĐN, đặc biệt những người yêu mến Huy Toàn, Ngọc Thắng, họ hẳn nhiên phải đặt câu hỏi, liệu khi lên ĐT Olympic với phong độ như thế, 2 cầu thủ này có bị loại khi HLV Miura gút danh sách, như những Quốc Anh, Vũ Phong hay Minh Tâm từng bị loại ngày nào?

Tuy nhiên, đó chỉ là điều người ta lo xa cho Huy Toàn và Ngọc Thắng mà thôi, bởi họ có lợi thế hơn nhiều cầu thủ khác nhờ từng chơi ASIAD 17 và AFF Cup 2014 dưới sự dẫn dắt của HLV Miura rất thành công.

“Phong độ nhất thời, đẳng cấp mới mãi mãi”. Biết đâu khi lên ĐT thay đổi môi trường cùng nhiều khát khao, Huy Toàn và Ngọc Thắng sẽ hồi sinh để được HLV Miura tin dùng. Để khi đó, CĐV sông Hàn mát dạ với câu: “Lên ĐT ít nhưng chất”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại