Cuộc “đại phẫu” của Mourinho ở Stamford Bridge

Trần Chân |

(Soha.vn) - Chia tay Real Madrid sau một mùa giải bết bát, Jose Mourinho quay trở lại Chelsea với rất nhiều kỳ vọng của NHM The Blues. Tìm về London, Mou đã chuẩn bị cho Chelsea một cuộc “đại phẫu” trên bàn mổ Stamford Bridge.

Sau trận đấu cuối cùng với Real Madrid hôm Chủ nhật (2/6), HLV Jose Mourinho đã chính thức lên tiếng khẳng định mình sẽ trở lại Chelsea tiếp quản ghế HLV trưởng đội bóng thành London trong tuần này.


	Mourinho đang tiến dần về Stamford Bridge

Mourinho đang tiến dần về Stamford Bridge

Quay về mảnh đất thủ đô nước Anh, Mourinho đã chuẩn bị cho cuộc cách mạng ở Stamford Bridge. Người đến, kẻ đi và một cuộc cải tổ về nhân sự sẽ được Mourinho mạnh tay triển khai ngay trong mùa Hè này. Có thể khẳng định, Stamford Bridge mùa này sẽ trải qua một cuộc “đại phẫu” để trở lại vinh quang cùng cố nhân người Bồ.

Chiến dịch “bàn tay sắt” của Mourinho

Mặc dù thừa kế đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến từ tay Rafa Benitez nhưng đó là một đội hình đã già và thiếu sức bền và kéo theo đó là vấn nạn chấn thương, khó lòng đáp ứng cho một mùa giải trải dài trên các mặt trận. Những công thần như Lampard hay Terry, Ashley Cole và thậm chí là Petr Cech cũng đã bước sang tuổi “băm”… trong khi những Ramires, Torres hay David Luiz vẫn chưa xứng đáng với kỳ vọng của BLĐ cũng như NHM.


	Thi đấu không đến nỗi nhưng David Luiz và Ivanovic đều đang trước nguy cơ bị "trảm"

Thi đấu không đến nỗi nhưng David Luiz và Ivanovic đều đang trước nguy cơ bị "trảm"

Trước tình hình đó, Jose Mourinho sẵn sàng tiến hành chiến dịch “bàn tay sắt” để thiết lập nên một đế chế mới tại Stamford Bridge . Kẻ đến ắt sẽ có người đi và The Blues sẽ có nhiều biến động như một kết cục được dự đoán từ trước.

Hôm Chủ nhật (2/6), tờ Daily Star đã đăng tải thông tin cho rằng, nhằm có thêm kinh phí tái thiết đội hình Chelsea, Mourinho sẵn sàng bán bộ đôi trung vệ David Luiz và Ivanovic nếu có bất cứ đội bóng nào chồng đủ 40 triệu bảng lên bàn đàm phán.

Bên cạnh đó, Marko Marin cùng tiền vệ kỳ cựu Yossi Benayoun chắc chắn cũng phải ra đi trong mùa Hè này. Ngoài ra, các tờ báo thể thao nước Anh cũng khẳng định Jose Mourinho và Chelsea sẵn sàng đổi Torres để lấy Cavani sau khi đã “vồ hụt” Falcao.

Stamford Bridge trước cuộc “đại phẫu”

Ở vị trí người gác đền, Petr dù vẫn đảm bảo sự ổn định nhưng nhiều khả năng, Jose sẽ cho gọi lại Thibaut Courtois, thủ thành của Chelsea cho Atletico Madrid mượn hai năm qua. Tại mùa giải này, phong độ ấn tượng của Courtois đã góp công không cho cho vị trí thứ 3 tại La Liga cùng Cup Nhà Vua của Atletico Madrid. Sự có mặt của Thibaut Courtois sẽ đảm bảo cho kế hoạch xoay tua nhân sự của Chelsea ở mùa giải tới.


	Những nhân tố mới sẽ làm biến đổi Chelsea

Những nhân tố mới sẽ làm biến đổi Chelsea

Ngoài ra, sự trở lại của Ryan Bertrand sau một mùa giải cho mượn sẽ là phương án B cho Ashley Cole. Cùng với đó, "người đặc biệt" cũng đã tích cực lôi kéo trung vệ trẻ Varane của Real về Stamford Bridge. Bên cạnh đó, Chelsea cũng chính là đối thủ đáng gờm nhất của Real trong cuộc chạy đua chữ ký của Bale.

Không những vậy, chiến lược gia người Bồ được cho là sẽ đưa các học trò cũ tại Real về London. Nhằm tăng cường cho hàng tiền vệ vốn già cỗi và thiếu sức sáng tạo, Xabi Alonso và Khedira đang được trong “tầm ngắm” của Mou. Ngoài ra, Marouanne Fellaini của Everton cũng được cho là sẽ gia nhập đội quân của “Người đặc biệt” tại Stamford Bridge .

Hiện tại, Chelsea mới chỉ có bản hợp đồng đầu tiên với cái tên Andre Schuerrle. Tuy nhiên đây được xem như “phát súng đầu tiên” của Chelsea dưới thời Mourinho. Cuộc “đại phẫu” ở Stamford Bridge mới chỉ bắt đầu…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại