Cửa sổ mùa Đông: Quỷ đỏ "đỏ mắt" tìm sao

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - David Moyes đang muốn tiến hành một cuộc đại phẫu đội hình Quỷ đỏ, nhưng đáng tiếc vẫn chưa tìm ra những “túi máu” cần thiết…

Với phong độ kém cỏi hiện tại (xếp hạng 8 ở Premier League, kém Arsenal 9 điểm), David Moyes đang rất cần “thay máu” Man United. Nhưng cho tới hiện tại, thuyền trưởng Quỷ đỏ vẫn đang phải “đỏ mắt” tìm sao…

Ở tuyến tiền vệ, nơi Man United đang rất yếu và thiếu sao, HLV David Moyes được cho là muốn chiêu mộ Marco Reus từ Dortmund. Bản thân Reus cũng muốn rời khỏi CLB Đức để tìm kiếm một chân trời mới. Nhưng Á quân Champions League không hề muốn để “con cưng” của mình ra đi. CLB này đang tích cực thuyết phục Reus ở lại bằng cách ký vào bản HĐ mới. Chỉ khi chi ra 29.3 triệu bảng tiền phá vỡ HĐ, Quỷ đỏ mới mong có được ngôi sao này.

 	Chắt bóp trong chi tiêu, khó tin David Moyes có thể chi ra 29.3 triệu bảng cho Reus

Chắt bóp trong chi tiêu, khó tin David Moyes có thể chi ra 29.3 triệu bảng cho Reus

Ngay cả hàng tiền đạo, nơi đã có những Wayne Rooney, Van Persie, Welbeck… cũng được David Moyes chú ý và có dự định thay đổi nhân sự. Hiện Welbeck, Persie đều đang chấn thương còn tương lai Rooney vẫn bất định cho tới hết World Cup 2014. Benteke là cái tên đang được Moyes chú ý, nhưng chịu sự cạnh tranh ác liệt từ Chelsea , Tottenham.

Những cái tên như Modric, Di Maria là một phương án khác cho David Moyes. Nhưng đáng tiếc tân thuyền trưởng Real, Ancelotti, không có ý định bán sao trong kỳ CN mùa Đông tới…

Thấp hơn một chút, Moyes cũng đang tìm kiếm những nhân tố mới ở hàng thủ, cụ thể là một hậu vệ trái thay Evra và một trung vệ thay Rio Ferdinand. Những cái tên được Quỷ đỏ hướng tới không tồi, như Fabio Coentrao (Real), Baines (Everton), Luke Shaw (Southampton), Moreno (Sevilla) và Garay (Benfica) song tất cả đều khó thực hiện trong mùa Đông.

Man United đang yếu ở mọi tuyến và rất cần cải tổ đội hình

Việc David Moyes “bể kèo” ở tháng Giêng tới đã được dự báo trước, bởi chiến lược gia người Scotland có vẻ như quá cứng nhắc và thiếu kinh nghiệm thương thuyết. Ngược về thời Sir Alex Ferguson, hiếm khi nào Man United thực hiện các bản HĐ lớn trong Cửa sổ mùa Đông bởi ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Khi đó, nếu Moyes có mua được người, cũng khó đảm bảo nhân tố mới sẽ mang lại hiệu quả…

Hòa chung những vấn đề nội tại, Man United nhiều khả năng sẽ bị “đánh hội đồng” trên TTCN. Hãy nhìn ở Premier League thì biết, Man City, Chelsea, Tottenham, Liverpool và cả Arsenal đều đang hoạt động tích cực trên TTCN. Còn cách thức nào tốt hơn để hạ bệ Quỷ đỏ bằng việc cản trở đội bóng này thay máu?

Với đội hình hiện tại, Man United lọt Top 4 đã khó chứ đừng nói đến chức vô địch

Trong thời thế hiện tại, xem ra Man United sẽ phải chấp nhận hy sinh một mùa bóng và chờ tới Hè 2014 để bổ sung lực lượng, hoặc vung hàng đống tiền để đổi lấy những rủi ro mùa Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại