Cú ngã “bất tử” và vụ nổ lớn từ Van Gaal

Triệu Mẫn |

CĐV Man United đang chìm đắm trong hàng mớ cảm xúc, những điều lớn lao gặt hái được sau 2 trận đấu đầy kì lạ.

Man United chiến thắng, nó trở thành điều xa xỉ trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, hơn cả thế họ giành 3 điểm theo cách ít ai ngờ tới.

Tuần trước, Quỷ đỏ thua tan nát trước Midtjylland tại sân MCH Arena, sau trận Van Gaal rụt rè tuyên bố trước báo giới: Sẽ cố gắng chinh chiến khi về Old Trafford nhưng tóm lại cũng khó khăn cho nhiệm vụ này.

CĐV Man United phẫn nộ, “Tulip thép” chẳng biết ông còn lại gì sau 19 tháng ngồi ghế huấn luyện Quỷ đỏ?

Cách đây 3 ngày, Man United chiến thắng thuyết phục tại Old Trafford với cú đúp bàn thắng của một anh chàng trẻ tuổi. Sau trận đấu, tất cả nháo nhào tìm kiếm đó là ai, chàng cầu thủ 18 tuổi Rashford ngay trong ngày đầu ra sân cho đội 1 đã lập chiến tích lẫy lừng.


Người ta lại buộc phải nhớ tên cầu thủ số 39.

Người ta lại buộc phải nhớ tên cầu thủ số 39.

Người ta lại bắt đầu xua tay, Midtjylland chẳng là gì hết, chờ trận đấu gặp Arsenal rồi sẽ biết đâu là giới hạn cho những người trẻ.

Trong một ngày mà đội hình chấn thương ngồi trên khán đài người ta còn nhận mặt và đọc tên được dễ hơn cả các chàng trai ở ghế dự bị, Van Gaal gần như thực hiện một màn “đi trên dây” hoàn hảo.

Hoàn cảnh của “Tulip thép” đang đúng điệu “dế nằm trên đĩa”, một vòng luẩn quẩn đang tồn tại, thua, bị dọa sa thải, thắng được 1 trận, giữ lại, rồi lại thua. Nhưng hôm nay, gần như Van Gaal và cả những cầu thủ trẻ của mình đã chống lại được tất cả.

Man United chỉ cầm bóng 31%, có lúc chỉ là 15% so với Arsenal, khác xa với quá khứ, nhưng chừng đó là đủ để Manucians được “sướng” đêm nay.

Những đứa trẻ của Van Gaal được sử dụng do sự bất đắc dĩ, 13 cái tên trụ cột chấn thương khiến chẳng thể có cách thức nào khác là phải đôn những cậu thanh niên 17,18 tuổi lên trong cuộc chiến thuộc hàng top của nhóm “Big Four” thời quá khứ.


Những cầu thủ chấn thương của Man United.

Những cầu thủ chấn thương của Man United.

Nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại, Van Gaal đã khiến cả thế giới sục sôi, nháo nhào mà tìm kiếm những cái tên mình đưa vào sân hôm nay.

Họ, với sức trẻ, khát khao thể hiện mình đã cho đoàn quân mạnh nhất trong 10 năm qua của Wenger biết thắng trên Old Trafford chưa bao giờ là dễ dàng.

Van Gaal, hôm nay và cả ngày mai nữa, có lẽ khắp các mặt báo sẽ ngập tràn hình ảnh ông, vùng dậy khỏi ghế huấn luyện chạy hẳn ra đường biên phàn nàn với người cầm cân nẩy mực trận đấu.

Phút thứ 74, Vị chiến lược gia người Hà Lan đã biết phẫn nộ, tranh cãi, thậm chĩ ngã “bất tử” một cái xuống sân theo cách tự do nhất có thể để diễn tả cho trọng tài biết điều gì đang ở trên sân.

CĐV đã sục sôi, cố miêu tả theo tình huống lúc đó, có lẽ, Van Gaal đã nói rằng: “Cầu thủ bên tôi ngã như thế này này”.

Sự dễ thương hiện hữu, “Tulip thép” làm tất cả, kể cả bốc đồng đến nỗi ngã bịch luôn ra cỏ trong cái nhìn đầy ái ngại từ vị vua áo đen, đối thủ Wenger, cộng sự Ryan Giggs và cả tràng cười từ CĐV tại Old Trafford.


Van Gaal ngã bịch ra sân.

Van Gaal ngã bịch ra sân.

Tất cả liệu có phải là một bước ngoặt mới, với Man United và với cả vị chiến lược gia già?

Không ai có thể vô địch với những đứa trẻ, nhưng trong bóng đá điều cần thiết nhất là mang đến những cảm xúc và các cậu nhóc của Van Gaal đã làm được như vậy.

Kết thúc trận đấu, đọng lại trong tâm trí là nụ cười của Tulip thép và màn hát hò của Sir Alex Ferguson trên khán đài. Ngài đã vui mừng, phấn khởi và hát theo Glory Glory Manchester đầy hứng khởi.

Hãy tiếp tục như thế đi Van Gaal, tiếp tục với những cú nổ lớn tiếp theo bằng chính người Manchester đầy khát khao cống hiến và hết mình như thế.

Với cú đúp ghi được trong trận đêm qua Marcus Rashford trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Man United ngay trong trận ra mắt ở Premier League.

Cột mốc đánh dấu kỷ lục của Rashford là 18 tuổi 120 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về James Wilson, lập được trong trận Quỷ đỏ thắng Hull City 3-1 tháng 5/2014 khi mới 18 tuổi 157 ngày.

Van Gaal ngã tự do trước mặt trọng tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại