“Cú lừa” ngoạn mục của HLV Miura

Lupo |

Không ít người đã “ngã ngửa” sau những quyết định bất ngờ của HLV đến từ Nhật Bản.

Tưởng là Công Phượng, hóa ra không phải!

Sáng hôm qua, HLV Miura đã gọi 4 cầu thủ từ U23 Việt Nam bao gồm Công Phượng, Minh Tùng, Huy Toàn và Phi Sơn lên tập luyện cùng ĐTQG.

Theo nhận định của giới chuyên môn, các cầu thủ này đều đáp ứng được tiêu chuẩn của “đội lớn” và là những bổ sung đáng giá.

Nhưng khi mà phần mọi người còn đang thắc mắc xem HLV Miura sẽ cho ai đá chính, ai dự bị, liệu Công Phượng, Phi Sơn có cạnh tranh được với đàn anh không thì bất ngờ đã xảy ra.

Công Phượng sau một ngày lên cùng ĐTQG lại quay về với U23
Công Phượng sau một ngày lên cùng ĐTQG lại quay về với U23

Ông thầy người Nhật quyết định trả cả 4 cậu học trò trên về U23, thay vào đó Tuấn Tài, Hoàng Lâm, Phúc Tịnh sẽ tham gia với ĐTQG ở buổi tập sáng nay 8/5.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Các CĐV không hiểu sao HLV Miura thay đổi nhanh như vậy. Ví dụ như trường hợp của Công Phượng, anh tập luyện khá tốt, thậm chí ghi được cả bàn thắng nhưng lại phải quay về U23

Cái khó ló cái khôn

Chỉ trong ít ngày, ĐT Việt Nam U23 Việt Nam sẽ bước vào những trận đấu quan trọng.

ĐTQG phải đến làm khách tại Băng Cốc. Nếu không thể giành kết quả khả quan trước Thái Lan, hi vọng đi sâu tại vòng loại World Cup 2018 (cũng là vòng loại Asian Cup 2019) sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều.

U23 Việt Nam thì tham dự SEA Games 28, giải đấu mà nhiều người hâm mộ hi vọng vào chiếc HCV.

Việc phải cùng lúc làm việc với 2 đội tuyển khiến HLV Miura rất vất vả từ lựa chọn nhân sự cho đến theo dõi từng học trò.

Cũng từ đó, chiến lược gia người Nhật nghĩ ra “chiêu” đưa lần lượt quay vòng các cái tên U23 Việt Nam lên tập luyện cùng “đội lớn”.

hlv trưởng u23 và ĐTQG việt nam
toshiya miura
"Mọi thứ đã nằm trong tính toán của tôi nên hoàn toàn không lo ngại vấn đề quá tải công việc"

Được học hỏi từ các đàn anh là kinh nghiệm rất tốt với cầu thủ trẻ, đặc biệt là ngay trước “trận đánh lớn” tại Singapore vào tháng 6.

Những người còn lại ở U23 cũng sẽ nỗ lực gấp đôi để được HLV Miura chọn lên tập cùng ĐTQG. Bởi đó giống như một sự thừa nhận năng lực.

Cơ hội chia đều cho tất cả, tính cạnh tranh tăng đồng nghĩa chất lượng đội tuyển cũng tăng.

Ngoài ra qua các buổi tập, ông thầy người Nhật sẽ nhìn ra được ai thích hợp bổ sung lên “đội lớn” cho cuộc đấu với Thái Lan.

Sách lược mới này hi vọng sẽ giúp thổi những luồng sinh khí mới vào cả U23 và ĐTQG, giúp thầy trò HLV Miura đạt được các mục tiêu đề ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại