Cris Ronaldo và Messi không xứng đáng giành Quả bóng vàng 2014

Song Nhi |

Theo quan điểm của Chủ tịch UEFA Michel Platini, Quả bóng vàng năm nay không nên trao cho Messi hoặc Cris Ronaldo.

Cris Ronaldo luôn thách thức mọi giới hạn và dù không thành công trong màu ĐT Bồ Đào Nha, nhưng CR7 lại chơi bùng nổ trong màu áo Real Madrid, góp công lớn giúp Los Blancos giành chức vô địch Champions League mùa trước.

Cris Ronaldo có thể phá 5 kỷ lục của Leo Messi Cris Ronaldo có thể phá 5 kỷ lục của Leo Messi

Cris Ronaldo đang trên hành trình phá vỡ mọi kỉ lục. Trong đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể phá vỡ 5 kỉ lục của Lionel Messi.

Trong khi đó, Messi cũng thể hiện phong độ xuất sắc, cùng ĐT Argentina giành vị trí Á quân World Cup 2014. Nhưng theo quan điểm của Chủ tịch Michel Platini, cả Cris Ronaldo và Messi đều không xứng đáng được trao Quả bóng vàng 2014.

“Có một điều chắc chắn rằng, Messi và Cris Ronaldo là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong một thời gian dài. Chẳng có gì phải nghi ngờ về điều đó. Tôi không bầu chọn Quả bóng vàng, nhưng về nguyên tắc trong năm diễn ra World Cup, một cầu thủ có phong độ cao ở giải đấu này nên được vinh danh"- ông nói trên BeIN Sport.

Chủ tịch Platini cho rằng một cầu thủ Đức chứ không phải Messi hay Cris Ronaldo mới xứng đáng giành Quả bóng vàng
Chủ tịch Platini cho rằng một cầu thủ Đức chứ không phải Messi hay Cris Ronaldo mới xứng đáng giành Quả bóng vàng

Theo Platini, Quả bóng vàng 2014 nên được trao cho một cầu thủ Đức, đội bóng đã xuất sắc lên ngôi vô địch thế giới trên đất Brazil hồi tháng 7 vừa qua. “Phải là một người Đức giành được danh hiệu này”- Platini quả quyết.

Kể từ năm 2010, quy luật cầu thủ vô địch World Cup sau đó sẽ giành Quả bóng vàng đã không còn tồn tại. Messi năm đó được vinh danh bất chấp siêu tiền đạo của Barca đã có kỳ World Cup 2010 chỉ ở mức trung bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại