Conte đối mặt với án tù ngay sau ngày tiếp quản Chelsea

Ngô Trà |

Vừa “chân ướt chân ráo” ra mắt Chelsea, HLV Conte đã lập tức phải đối mặt với án phạt tù từ quê nhà.

Hôm nay, công tố viên Roberto Di Martino đã yêu cầu tòa án Cremona tuyên án 6 tháng tù treo, cùng số tiền phạt 8.000 euro cho tội danh dàn xếp tỷ số.

Cáo buộc của công tố viên nhắm vào Conte, tập trung các trường hợp diễn ra hồi năm 2011, khi ông còn dẫn dắt Siena ở Serie B.

Các công tố viên trích dẫn trận đấu giữa Siena với Albino Leffe, theo đó Conte biết và đồng thuận với nỗ lực dàn xếp tỷ số giữa hai đội.


Conte thời còn cầm quân ở Siena.

Conte thời còn cầm quân ở Siena.

Các thông tin trên được phát ngôn từ chính luật sư của Conte, ông Leonardo Cammarata, sau buổi điều trần kín tại tòa án Cremona.

“Antonio Conte - thân chủ của tôi phủ nhận tất cả các hành vi sai trái bị cáo buộc, cũng như không biết bất cứ thông tin nào về nỗ lực dàn xếp tỷ số này”, luật sư này phát biểu với báo giới.

Conte và luật sư của mình sẽ phải tham gia buổi tranh tụng để bào chữa vào ngày 11 tháng này, và tòa sẽ tuyên án vào giữa tháng sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại