Công Vinh gặp họa vì "lanh chanh" vụ Hữu Thắng - Anh Đức

Triệu Mẫn |

Có lẽ Công Vinh nên thận trọng hơn khi chia sẻ về những vấn đề nhạy cảm trên ĐTQG, như vụ việc mới đây giữa Hữu Thắng với tiền đạo Anh Đức.

Trong một lần phỏng vấn mới đây, Lê Công Vinh đã thẳng thắn nói về trường hợp từ chối lên ĐTQG của QBV 2015 – tiền đạo Anh Đức cũng như việc gạch tên cầu thủ này của HLV Hữu Thắng:

“Theo tôi biết, Anh Đức cần thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn, nên xin rút lui khỏi đội tuyển. Đây cũng là điều đáng tiếc cho ĐTVN vì anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc trong 2 năm trở lại đây.

Tôi nghĩ việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là vinh dự với bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng một khi người ta đã không trân trọng nó, không còn khao khát cống hiến cho đội tuyển thì đương nhiên HLV trưởng không muốn triệu tập.

Bất cứ HLV nào cũng sẽ gạch tên cầu thủ không còn khao khát lên đội tuyển”.

Tuy nhiên, dòng “nói hộ” bạn của anh không nhận được sự thấu hiểu, đồng tình của NHM. Trái lại, anh bị mắng xối xả bởi những phát ngôn trên.


Công Vinh và Anh Đức.

Công Vinh và Anh Đức.

“Ông Công Vinh cũng nên rút khỏi ĐTVN đi. Ông đá sao cả Việt Nam ai cũng biết rồi” – bạn A.N ngắn gọn.

“Công Vinh nhắm không ăn được thì bày đặt này nọ. Anh Vinh à! Anh làm sao xứng với Công Phượng, Tuấn Anh mà rút thì lặng lặng đi, bày đặt lên báo đánh bóng mình thế!

Anh là tội đồ của nền bóng đá Việt Nam, anh đá như… vậy. Tôi không nghĩ anh biết đá bóng đâu anh Vinh” – độc giả Thanh Dũng Nguyễn cay cú.

“Sau khi lấn sân sang điện ảnh bằng cách chuyển sang đóng một vai nhỏ trong bộ phim đầu tiên của vợ sản xuất, giờ lại định chuyển tay ngang sang vai trò "chim lợn" à Vinh? Làm ít nghề thôi em à” - độc giả Thế Anh Euro mỉa mai.

“Vinh và Thắng cùng gốc mà, nghe tin Thắng HLV là leo rào qua nói chuyện luôn mà. Ở Bình Dương thua xa Anh Đức mà lên tuyển lại làm đại ca ngay” – độc giả Hạ Minh Phan suy diễn.

“Anh nói như đúng rồi. Ai không trân trọng? Anh biết người ta thế nào à? Người ta chưa lên tiếng mà anh đã nói vậy" - bạn Hoàng Việt nóng nảy.


Công Vinh bỗng nhiên mang vạ vì nói hộ Anh Đức. Ảnh: zing.vn

Công Vinh bỗng nhiên "mang vạ" vì nói hộ Anh Đức. Ảnh: zing.vn

Bên cạnh những ý chê trách, cũng có khá nhiều người lên tiếng bên vực tiền đạo số 9 của ĐT Việt Nam.

"Đối với tôi anh Vinh là tiền đạo giỏi nhất Việt Nam. Anh thi đấu hay hơn tất cả đồng đội, vì chưa có cơ hội thôi... Chúc anh thành công !" - độc giả T.Cang bình luận.

"Sao lúc Công Vinh ghi bàn giúp Việt Nam giành cúp vàng AFF Cúp thì không chê đi. Tuổi già thì sức yếu. Mấy ông chê Công Vinh vậy có giỏi hơn không?

Giỏi thì tự ứng cử lên tuyển đi xem có được gọi vào không mà ngồi anh hùng bàn phím." - bạn Tiến Phệ phẫn nộ.

"Công Vinh là 1 cầu thủ đúng mực, cư xử đúng chứ không nịnh ai cả. Từng lời nói đã thể hiện anh là người anh cả của đội bóng hiện giờ đáng để làm tấm gương cho những gương mặt trẻ.

Về tài năng thì khỏi phải bàn, anh không phải là người giỏi bẩm sinh nhưng đam mê, luôn luôn cố gắng tập luyện. Luôn luôn khát khao để cống hiến. Vì một tình yêu với trái bóng và tình yêu của tổ quốc.

Anh xứng đáng được mọi người tôn trọng và yêu mến. Không phải anh xin lên mà là được sự kỳ vọng của HLV.

Tôi giả sử nếu được triệu tập mà anh Vinh từ chối thì cũng sẽ có những kẻ ác miệng mỉa mai này nọ. Sao cho vừa lòng những người không thích?" - độc giả có biệt danh Ronaldinho bày tỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên Công Vinh mắc những lùm xùm sau phát ngôn của mình. Tháng 10/2015, anh cũng khiến nhiều người bất ngờ và phản ứng dữ dội khi cho rằng:

“Chúng ta không thể nghĩ tới chuyện thắng Iraq. Đó là điều phi thực tế” trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq tại vòng loại World Cup 2018.

Công Vinh sút tung lưới UAE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại