Công Vinh: Chuyện tương lai cứ để SLNA định đoạt

Để tránh mất lòng đội bóng quê hương, tiền đạo Lê Công Vinh đã để cho SLNA quyết định giúp mình chuyện tương lai.

Giữa tháng Mười Hai vừa qua, CLB Consadole Sapporo đã gửi tới SLNA lời đề nghị hỏi mua thứ ba dành cho tiền đạo Lê Công Vinh với số tiền lên đến 240.000 USD. Đội bóng của J.League 2 muốn sở hữu Công Vinh trong hai năm tới, và số tiền 240.000 USD là để hỏi mua lại một năm hợp đồng hiện tại của Công Vinh với SLNA.

Theo tiết lộ của chính Công Vinh thì trong hợp đồng đã ký kết giữa anh và SLNA có điều khoản quy định nếu có CLB nào trả 5 tỷ đồng để mua lại một năm hợp đồng thì khi ấy tiền đạo quê Quỳnh Lưu có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với SLNA. Với việc Consadole Sapporo chấp nhận chi ra 240.000 USD (tương đương 5 tỷ đồng) thì Công Vinh đang là người tự quyết việc đi hay ở của mình. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ này cho biết không muốn đơn phương phá hợp đồng mà muốn lãnh đạo SLNA quyết định vấn đề này.

Đây là một quyết định được cho là rất tình nghĩa của Công Vinh bởi nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng với SLNA để chuyển sang Sapporo thi đấu, ngoài mức lương cao, tiền đạo 28 tuổi này còn được sở hữu xe riêng, nhà riêng giống như một cầu thủ chuyên nghiệp tại Châu Âu.

Được biết, lãnh đạo Sapporo sẽ chờ phía SLNA trả lời đến hết ngày 31/12. Một khi phía SLNA cam kết không bán Công Vinh, Sapporo sẽ nhắm tới một số cầu thủ Việt Nam khác mà bằng chứng là họ vừa đón nhận hai tuyển thủ U19 Việt Nam là Đức Huy và Duy Mạnh tới thử việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại