Công Phượng và những chiếc “gai” ở xứ sở hoa anh đào

Lê Sơn |

Sang Nhật thi đấu, bên cạnh những thuận lợi thì sẽ có rất nhiều thử thách đang chờ đón Công Phượng.

Hoa anh đào vốn rất đẹp và không có gai. Nhưng khi đặt chân tới xứ sở của loài hoa này, trước mắt Công Phượng sẽ không chỉ màu hồng.

Khác biệt ngôn ngữ là rào cản lớn đầu tiên.

Đặt chân tới CLB Mito Hollyhock  tại J-League 2, chắc chắn tiền đạo xứ Nghệ sẽ phải mất thời gian không ngắn để có được vốn tiếng Nhật đủ giao tiếp với toàn đội cũng như nắm bắt được sự chỉ đạo từ HLV.

Thứ hai, ở HAGL, Công Phượng nghiễm nhiên là ngôi sao hàng đầu, gần như được "mặc định" vị trí hộ công.

Nhưng sang Nhật lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Dẫu sao anh cũng chỉ là cầu thủ trẻ lần đầu sang nước ngoài thi đấu, nên nếu không thể hiện tốt, rất khó để Phượng có thể cạnh tranh một suất đá chính ở CLB mới.

Trong trường hợp nếu phải ngồi ghế dự bị nhiều thì nguy cơ thui chột với tiền đạo xứ Nghệ không phải là không có.

Công Phượng cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tỏa sáng ở Nhật Bản.
Công Phượng cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tỏa sáng ở Nhật Bản.

Khó khăn tiếp theo với Phượng chính là cường độ tập luyện ở môi trường mới.

So với V-League, J-League 2 được đánh giá là chuyên nghiệp hơn, các cầu thủ luôn phải tuân thủ những giáo án tập luyện khắt khe cả về kỹ chiến thuật lẫn thể lực.

Đây có thể sẽ là khó khăn với tuyển thủ trẻ Việt Nam trong việc thích nghi những giáo án mới.

Một yếu tố nữa cần nhắc tới chính là lối chơi của CLB Mito Hollyhock .

Đây vốn là đội bóng thiên về lối chơi phòng ngự. Thời gian gần đây, CLB này đã nỗ lực hơn trong việc cân bằng công – thủ nhưng nhìn chung, lối chơi chắc chắn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Với phương châm đó thì việc Phượng được tạo đất diễn e rằng sẽ hạn chế nhiều so với ở đội bóng cũ HAGL.

Bên cạnh những khó khăn, Công Phượng cũng gặp nhiều thuận lợi nếu sang Nhật thi đấu.

Tại đây, lượng CĐV người Việt Nam là rất đông đảo. Công Phượng sẽ tránh được cảm giác xa lạ trên những khán đài.

Một thuận lợi khác cho tiền đạo của tuyển U23 Việt Nam đó là sự “tạo điều kiện” của người Nhật.

Những năm gần đây, giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản đã có mối quan hệ hữu nghị rất gần gũi, khăng khít, phía Nhật Bản cũng có rất nhiều giúp đỡ cho cầu thủ Việt Nam cũng như cả VFF.

Trước kia Công Vinh cũng được tạo điều kiện rất tốt tại Sapporo của Nhật Bản.

Do vậy nếu khẳng định được mình và tạo được thiện cảm ở đội bóng mới, cơ hội để Công Phượng vào sân và tỏa sáng giống người đàn anh Công Vinh cũng là hết sức sáng sủa.

Tóm lại, việc tạm rời môi trường V-League để tìm đến xứ sở hoa anh đào với môi trường chuyên nghiệp hơn đem đến nhiều thử thách và cơ hội cho Công Phượng.

Quan trọng nhất vẫn là ở chính anh. Nếu có một tinh thần cầu tiến và sự nỗ lực không biết mệt mỏi, chắc chắn Công Phượng sẽ tiến một bước dài trong sự nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại