Công Phượng, Tuấn Anh… có lọt “mắt xanh” HLV Miura?

Tùng Lâm |

Không phải tất cả những cầu thủ thuộc lứa U19 đều có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe của HLV Miura.

Từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam, chiến lược gia Nhật Bản tỏ ra là một người có phong cách làm việc độc lập.

Các quyết định của ông dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng, không bị thiên về cảm tính. Vì thế mặc dù có cảm tình với lứa U19, HLV Miura đã tuyên bố sẽ lựa chọn công bằng.

HLV Phan Công Thìn, người từng dẫn dắt U21 Việt Nam đối đầu HAGL cũng cho rằng chỉ có 5,6 cầu thủ thuộc lứa U19 đủ sức đá SEA Games. Hãy cùng điểm qua những cái tên tiềm năng sẽ được HLV Miura chú ý nhất.

Tuấn Anh:

Trong cách chơi của HLV Miura, tiền vệ là vị trí quan trọng nhất. Tuấn Anh với khả năng giữ, chuyền bóng tốt, nhãn quan chiến thuật sắc bén và sẵn sàng tranh chấp sẽ là con bài hữu dụng.

Tuấn Anh và Xuân Trường là cặp tiền vệ xuất sắc

Tuấn Anh và Xuân Trường là cặp tiền vệ xuất sắc

Bên cạnh đó, tiền vệ này còn thể hiện được bản lĩnh thi đấu cực kỳ vững vàng. Trước các đối thủ mạnh, Tuấn Anh thi đấu bình tĩnh và là điểm tựa cho đồng đội. Tại giải U19 châu Á, anh có phong độ ổn định nhất U19 Việt Nam.

Công Phượng

Tốc độ, kỹ thuật, khả năng đi bóng và dứt điểm là những điều làm nên tên tuổi Công Phượng. Tuy nhiên trong thời gian gần đây cầu thủ số 44 của HAGL thường bị chê trách là chơi cá nhân.

HLV Miura đã có kinh nghiệm làm việc với Thành Lương, Văn Quyết nên sẽ biết cách “gò” Công Phượng vào lối chơi toàn đội.

Công Phượng sẽ là ngòi nổ cho U23 Việt Nam?

Công Phượng sẽ là ngòi nổ cho U23 Việt Nam?

Xuân Trường

Đã có Tuấn Anh, không thể thiếu Xuân Trường. 2 cầu thủ này hợp thành cặp tiền vệ ăn ý của U19 Việt Nam.

Với Tuấn Anh – Xuân Trường, khả năng kiểm soát trận đấu của đội sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cũng là điều HLV Miura ưa thích.

Hồng Duy

Được trả lại vị tiền vệ, Hồng Duy chơi rất bùng nổ. Những pha leo biên của anh luôn đặt đối phương vào tình thế báo động.

Trong các trận đấu bế tắc, Hồng Duy là lựa chọn có thể mang đến đột biến.

Siêu phẩm của Hồng Duy:

Đông Triều

Đông Triều là mẫu trung vệ vừa chơi kiểu thể lực, sẵn sàng va chạm, vừa biết cách chuyền bóng khéo léo.

Điểm trừ lớn nhất của anh là thường xuyên gặp chấn thương nên phong độ không ổn định. Với sự giúp sức của các chuyên gia thể lực và bác sĩ, hi vọng Đông Triều sẽ sớm chữa dứt được chấn thương.

Văn Toàn

Nếu lựa chọn Công Phượng đá chính, người bắt cặp với anh ăn ý nhất chỉ có thể là Văn Toàn. Nhanh nhạy và tinh quái là ưu điểm của tiền đạo này.

Nhưng nếu muốn lọt vào “mắt xanh” HLV Miura, Toàn phải tăng thêm sức mạnh trong lối chơi. Có như vậy mới xuyên thủng được các hàng thủ đá rắn.

Văn Toàn cần cải thiện khá nhiều

Văn Toàn cần cải thiện khá nhiều

Trên đây là 6 cái tên tiềm năng nhất của lứa U19 có thể thi đấu tại SEA Games 2015.

Tuy nhiên, một điểm đặc biệt của HLV Miura là khả năng khơi dậy năng lực tiềm tàng của các cầu thủ. Trường hợp điển hình là Huy Hùng và Huy Toàn tại AFF Cup, những người ít được kỳ vọng nhưng đã tỏa sáng.

Do đó nếu biết nỗ lực thi đấu, các cầu thủ bị coi là “chưa đủ tuổi” khoác áo U23 đều có thể được ông thầy người Nhật lựa chọn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại