Công Phượng nhọc nhằn đánh bại Cerezo Osaka

Hà Phương |

Đó là câu chuyện đã diễn ra cách đây 18 tháng, khi Công Phượng cùng U19 Việt Nam tới Nhật Bản tập huấn.

Trong quá khứ, rất ít đội bóng Việt Nam từng giành được chiến thắng khi đối đầu với các đối thủ từ Nhật Bản. Nhưng gần 1/3 đội hình U23 Việt Nam hiện nay đã từng được thưởng thức hương vị đó.

Một năm trước, khi còn khoác áo U19 Việt Nam, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều…đã có chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần trong tháng 6/2014 tại Nhật Bản.

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có tổng cộng 6 trận giao hữu với kết quả: Thắng 2, hòa 2 và thua 2 trước các đội bóng của xứ sở Mặt trời mọc.

Sau khi để thua Sinh viên Nhật Bản với tỷ số 1-5 trong trận đấu đầu tiên, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen đã lội ngược dòng thành công, giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số sát nút 4-3 trong trận thứ hai trước U18 Cerezo Osaka.

Trong số 4 bàn thắng ghi được vào lưới U18 Cerezo Osaka, tiền đạo Công Phượng đã lập một cú đúp.


U19 Việt Nam gặp U18 Cerezo Osaka trên đất Nhật hồi năm 2014.

U19 Việt Nam gặp U18 Cerezo Osaka trên đất Nhật hồi năm 2014.

Hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Quang Hải và Thanh Tùng. Tiền vệ Xuân Trường dù không trực tiếp lập công nhưng cũng đã để lại dấu ấn đậm nét trong trận đấu này với 3 pha kiến tạo thành bàn.

Trong 3 trận đấu tiếp theo, các học trò của HLV Guillaume Graechen đã hòa 2 trận: 3-3 trước Sinh viên ĐH Kansai, 2-2 trước U18 Gamba Osaka và thua 1 trận, 1-7, trước Sinh viên ĐH Hannai (Thanh Hậu ghi bàn danh dự).

U19 Việt Nam đã khép lại chuyến du đấu trên nước bạn bằng chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0 trước Sinh viên ĐH Osaka Sangyo nhờ các pha lập công của Văn Đức, Văn Toàn và một cú đúp của Công Phượng.

Chiến thắng 4-3 trước U18 Cerezo Osaka 18 tháng trước là cơ sở để tin rằng Công Phượng và các đồng đội sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu chiều nay trên sân Hàng Đẫy.

Đội bóng đang thi đấu ở J-League 2 chỉ đưa sang Việt Nam lần này một đội hình gồm phần lớn là những cầu thủ trẻ trong độ tuổi 17-18 tuổi

Góc thống kê

3 Trong đội hình CLB Cerezo Osaka sang Việt Nam lần này có 3 gương mặt đang thi đấu cho U19 Nhật Bản, gồm:

Hậu vệ Reiya Morishita, tiền đạo Takeru Kishimoto (khoác áo U19 Nhật Bản tại vòng loại giải U19 châu Á 2016) và hậu vệ Kareku Funaki (khoác áo U19 Nhật Bản trong trận giao hữu mới đây gặp U19 Anh)

6 Trong chuyến du đấu cách đây 18 tháng, tiền đạo Công Phượng là người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho U19 Việt Nam với tổng cộng 6 lần lập công.

9 Trong danh sách ĐT U23 Việt Nam hiện tại có 9 cầu thủ từng tham dự chuyến tập huấn tại Nhật Bản cách đây 18 tháng. Đó là: Đông Triều, Hồng Duy, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Lâm Ti Phông, Tiến Dũng và Minh Long.

U23 Việt Nam 0-1 JFL Selection

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại