Công Phượng “mất điểm” trước Miura?

Đoàn Dự |

Trợ lý Nguyễn Thanh Sơn khẳng định sẽ gửi các báo cáo chi tiết, bao gồm cả việc Công Phượng thi đấu quá cá nhân trước U23 Myanmar sang Thái Lan cho HLV Miura.

Sau trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Myanmar, nhiều phóng viên Việt Nam đã chất vấn trợ lý Nguyễn Thanh Sơn về việc Công Phượng chơi quá cá nhân trên hàng tiền đạo.

Trợ lý của HLV Miura đồng tình với những ý kiến này. Đồng thời ông khẳng định việc U23 Việt Nam có các thử nghiệm “dị” chiều tối nay đều là do chiến lược gia Nhật Bản chỉ đạo từ xa.

Cụ thể, ông Miura đã chỉ đạo 2 trung vệ dạt sang đá biên, cũng như có nhiều bố trí nhân sự lạ lẫm khác. Tuy nhiên lý giải cho điều này, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh HLV Nhật Bản muốn có thật nhiều thử nghiệm trong trận đấu cuối trước khi dự SEA Games 28.

Quả thật, trận đấu vừa rồi U23 Việt Nam có nhiều mặt mạnh, thể hiện qua 2 bàn thắng, nhưng cũng có nhiều thiếu sót khi thủng lưới 2 bàn.

Ở một trận đấu giao hữu, thực tế kết quả có tốt, có kém như vậy mới đúng yêu cầu của Miura, để phát huy sở trường và khắc phục điểm yếu.

Sau khi có tổng hợp, đánh giá chi tiết về trận hòa trước U23 Myanmar, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn sẽ gửi tất cả sang Thái Lan cho HLV Miura.

Trợ lý Nguyễn Thanh Sơn trong buổi họp báo sau trận hòa U23 Myanmar 2-2 (Ảnh: Zing.vn)

Trợ lý Nguyễn Thanh Sơn trong buổi họp báo sau trận hòa U23 Myanmar 2-2 (Ảnh: Zing.vn)

Với riêng trường hợp của Công Phượng, chắc chắn ông thầy Nhật sẽ biết cách để tiết chế lối đá cá nhân nhưng vẫn có thể khích lệ chân sút này sáng tạo và thăng hoa.

Còn nhớ ở vòng loại U23 châu Á, Phượng đã có nhiều pha bóng rất đồng đội để góp phần tạo nên bàn thắng. Bản thân chân sút này cũng có những tình huống thăng hoa cho riêng mình, đó chính là thứ NHM đang mong chờ nhất ở Phượng và HLV Miura.

* Chia sẻ sau trận đấu, HLV U23 Myanmar - Kyi Lwin, khá kiệm lời. Khi được hỏi so sánh giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan (vừa thắng U23 Myanmar 4-0), chiến lược gia này trả lời vòng:

“Tôi nghĩ cả hai đều là những đối thủ khó chơi tại SEA Games 28”.

>>> Chơi quá cá nhân, Công Phượng liên tục bị đau

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại