Công Phượng lùn nhất Mito Hollyhock nhưng...

Đoàn Dự |

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, Công Phượng lùn nhất đội Mito Hollyhock nhưng đó không phải trở ngại lớn.

Hôm nay, Công Phượng đã chính thức ký hợp đồng đến khoác áo CLB Mito Hollyhock theo dạng cho mượn từ HAGL với thời gian 1 năm. Trước thông tin này, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định:

“Công Phượng có điểm yếu nhất là thể lực khi sang chơi tại J-League 2. Nhưng khi sang đó, cậu ấy sẽ được rèn luyện trong môi trường khoa học.

Cải thiện tốt thể lực, Phượng đủ sức chơi 70, 80% số trận cho Mito Hollyhock”.

Theo kết quả so sánh, chiều cao 1m68 của Công Phượng thấp nhất tại Mito Hollyhock. Đây là điều khiến nhiều fan Việt lo lắng cho tương lai tiền đạo HAGL. Nhưng ông Vinh không nghĩ vậy.

“Vấn đề chiều cao đó sẽ không đáng ngại, nếu Công Phượng được bố trí thi đấu tại vị trí tiền vệ.

Chuyện Công Phượng thi đấu ở vị trí nào thì tùy vào HLV bên đó. Nhưng theo tôi, cậu ấy phù hợp đá tiền vệ ở 2 sơ đồ.

Với sơ đồ 4-4-2, Phượng có thể đá tiền vệ trụ, nhưng không thiên về phòng ngự mà kiến thiết. Hoặc ở sơ đồ 4-4-1-1, Công Phượng có thể đá vị trí hộ công sau trung phong”.

Công Phượng vs Cerezo Osaka

Chuyển sang chơi cho Mito Hollyhock, Công Phượng sẽ mang áo số 16. Đây là số áo khá lạ lẫm với bản thân Công Phượng (từng mang áo số 10 và 44), nhưng theo đại diện Nhật thì sẽ đem đến may mắn.

“Chiếc áo số 16 thì thường hay trao cho tiền vệ, tuy nhiên nó không quá quan trọng. Quan trọng là Công Phượng phải có quyết tâm, thể hiện ở việc phải luôn nỗ lực hoàn tất khối lượng khi tập luyện”.

Cuối cùng, ông Vinh gửi lời gửi gắm đến Công Phượng trước ngày sang Nhật. Vị HLV xứ Nghệ cho rằng ở J-League 2, Phượng sẽ phát triển được rất nhiều thứ, song cần nhất là kinh nghiệm trận mạc.

“Ở J-League 2, họ chơi nhanh hơn, mạnh hơn và nếu Công Phượng có thể thích nghi thì sẽ rất tốt khi về V-League bởi tăng được tính hiệu quả”.

Công Phượng phát biểu ấp úng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại