Công Phượng gặp khó khăn ở các sân chơi tầm cỡ

Tùy Phong |

Sau vòng loại U19 châu Á 2014, nơi mà Công Phượng tỏa sáng với liên tiếp các bàn thắng, các đường chuyền kiến tạo và được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất”, bất ngờ Công Phượng gặp khó khăn ở các sân chơi tầm cỡ hơn.

Đầu tiên là giải Tứ hùng U19 quốc tế (TP.HCM), kế đến giải U19 Đông Nam Á mở rộng (Hà Nội) và bây giờ là U23 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

Hoa phượng chỉ nở mùa Hè, đó là điều bất biến, còn Công Phượng chưa thể xóa dớp sau cái lần đầu tiên và duy nhất ấy.

Gánh nặng bàn thắng

Người ta vẫn nói: “Tiền đạo thở bằng các bàn thắng”. Công Phượng là một tiền đạo, lại đang được kỳ vọng như một “thần tượng” mới, dĩ nhiên đi kèm với đó là vô vàn sức ép. Phải, đá bóng không chỉ cho sướng, mà phải hiệu quả nữa.

Song câu hỏi đặt ra là có nhất thiết bắt Công Phượng phải ghi bàn bằng mọi giá?! Ở trận giao hữu thua U23 Thái Lan 1-3, Công Phượng đã một lần nữa bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn, sau khi đón đường nhả lại của người đá cặp Văn Toàn.

Những ai từng dõi theo bước tiến của Công Phượng sẽ thấy ngay Phượng không được sinh ra để trở thành một chân sút cự phách.

Dù lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG cũng như các thầy ở đội tuyển (từ U19 Việt Nam đến U23 Việt Nam lúc này) cố hướng đến điều đó và bản thân Phượng cũng muốn có các bàn thắng, muốn đội bóng chiến thắng.

Tại sao? Cảm nhận không gian trong khu vực cấm địa và cả kỹ năng ra chân cũng như đánh hơi bàn thắng của Công Phượng có vấn đề.

Tại giải tứ hùng U19 quốc tế diễn ra ở TP.HCM, Công Phượng dù nhiều lần vượt qua hàng loạt hậu vệ đối phương, nhưng anh lại xử lý hỏng khi đối diện với thủ môn và cầu môn.

Bàn thắng vào lưới U19 Australia ở giải U19 Đông Nam Á mở rộng trên sân Mỹ Đình thoạt nhìn thì đẹp, xuất thần, nhưng soi kỹ sẽ thấy không một hậu vệ nào bên phía đối thủ áp sát, gây sức ép cho Phượng.

Họ dù vây 4 phương 8 hướng, nhưng vẫn cho Phượng đủ không gian ra chân.

Đặt Phượng ở đâu?

Hiện nay HLV Toshiya Miura sắp Phượng đá tiền đạo lùi, ngay phía sau Văn Toàn.

Đây là một phép tính khá khôn ngoan.

Bởi với kỹ năng chơi bóng (Phượng có thể vượt qua 1, 2 hậu vệ trong tích tắc bằng chỉ một động tác lắc bóng) cùng tiếng tăm của mình, Phượng sẽ thu hút được nhiều hơn sự chú ý của hậu vệ đối phương, từ đó tạo ra khoảng trống phía trong khu vực 16m50.

Trước đây, những Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Quang Hải, Văn Toàn (ở U19 Việt Nam) đã được hưởng lợi từ Phượng.

Nhưng kéo Phượng ra xa cầu môn cũng có nghĩa rằng, U23 Việt Nam sẵn sàng hy sinh các bàn thắng từ anh, bởi Công Phượng không giỏi sút xa.

Tham khảo các ý kiến khác, nhiều người cho rằng, nên đặt Phượng cạnh Văn Toàn, vì 2 cầu thủ này bổ sung cho nhau rất tốt.

Trong (khu vực 16m50) có “ứng”, ngoài hành lang cánh (với Văn Toàn, Văn Long và Ngọc Thắng) có “hợp”, thêm sự đảm bảo của bộ đôi tiền vệ trung tâm, chúng ta chắc thắng.

Tất nhiên, giữa bài binh bố trận và thực hiện là các công đoạn khác nhau. Trước một Malaysia sẵn sàng chơi thứ bóng đá xấu xí, miễn sao đạt được mục đích, HLV Miura phải đưa ra được giải pháp.

Chúng ta đều biết mục tiêu giành điểm mà không nhất thiết phải chiến thắng là tối thượng với U23 Việt Nam ở ngày ra quân.

Malaysia sẽ phải để phòng Phượng, vậy tại sao không thử cầu thủ này chơi trung phong cắm, lởn vởn trước cầu môn đối thủ và đặc cách không phải tham gia phòng ngự?!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại