Công Phượng đá ở đâu dưới thời HLV Miura?

Lupo |

Liệu dưới thời HLV Miura tiền đạo xứ Nghệ có thể tiếp tục tung hoành như trong màu áo U19 Việt Nam?

Vẫn là “số 10” như ở U19?

Sơ đồ ưa thích của HLV Miura là 4-4-2. Ông thầy người Nhật áp dụng đội hình này cho cả U23 và ĐT Việt Nam trong các giải đấu năm ngoái.

Trong đó, vị trí tiền đạo cắm không phù hợp với Công Phượng. Bởi HLV Miura trước giờ thường xếp một cầu thủ có khả năng tranh chấp, làm tường tốt như Công Vinh, Mạc Hồng Quân hay Anh Đức.

Vị trí còn lại là tiền đạo lùi. Đây là sở trường của Công Phượng. Trong màu áo U19 Việt Nam đến HAGL, tiền đạo xứ Nghệ đều được sắp xếp đá ở vị trí này.

Giống như Văn Quyết trong màu áo ĐT Việt Nam, Công Phượng sẽ được hoạt động một cách khá tự do.

Anh có thể lùi thấp để nhận bóng, dạt biên hay đột nhập vòng cấm và dứt điểm không khác nhiều so với thời U19.

Siêu phẩm của Công Phượng khi chơi ở vị trí tiền đạo lùi:

Tuy nhiên, nhìn vào những trận đấu đã qua tại V-League, dễ nhận thấy Công Phượng đang gặp nhiều khó khăn khi chơi tiền đạo lùi.

Vị trí này là điểm nóng ở trên sân, thường xuyên bị đối phương “quây”. Đấu trường U23 cũng sẽ không thua kém gì V-League, lối chơi dắt bóng nhiều thiên về cá nhân của Phượng chưa chắc đạt hiệu quả.

Nếu không tận dụng một cầu thủ tài năng như Công Phượng thì rất đáng tiếc. Nhưng đặt anh vào vị trí như thời U19 lại tiềm ẩn rủi ro. Vậy nên HLV Miura có thể nghĩ đến chuyện “biến hình” cho Công Phượng.

Hay sẽ là Công Phượng mới?

Để tránh cho Công Phượng phải trực tiếp đối đấu với áp lực từ hàng thủ đối phương, HLV Miura có thể xếp anh đá cánh.

Tất nhiên, chiến lược gia người Nhật không phải là người ưa chuộng kiểu dốc cánh và tạt bổng như phong cách bóng đá Anh.

Những cầu thủ đá cánh dưới bàn tay ông như Phi Sơn, Vũ Minh Tuấn, Thành Lương, Huy Toàn tham gia một cách rất tích cực vào lối chơi của đội.

Họ chuyền bóng, phối hợp, sẵn sàng di chuyển bó vào trung lộ để tạo nên bất ngờ cho đối thủ, đôi khi tung ra những cú sút xa búa bổ.

Vũ Minh Tuấn là tấm gương cho Công Phượng

Vũ Minh Tuấn là tấm gương cho Công Phượng

Trong chiến dịch AFF Cup 2014, chính những pha lập công của các cầu thủ chạy cánh đã góp phần quan trọng đưa ĐT Việt Nam đến những thắng lợi.

U19 Việt Nam và HAGL, 2 biên thường được giao cho Thanh Tùng, Văn Long, Hoàng Thiên, Hồng Duy nên Công Phượng chưa có dịp thử sức.

Lần này lên tuyển U23, không loại trừ khả năng tiền đạo xứ Nghệ sẽ được làm quen với vị trí này.

Với tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo, anh có tố chất để đáp ứng yêu cầu của một cầu thủ đá cánh.

Biết đâu khoảng trống ở 2 cánh sẽ là điểm tựa để Công Phượng bay cao trong màu áo ĐT U23 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại