Công Phượng, Công Vinh giúp ông Miura thành “hàng hot” thế nào?

Thừa Phong |

Sau khi rời khỏi cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam, tên tuổi HLV Miura đang khá “hot” trong khu vực.

Cụ thể, chiến lược gia người Nhật nhận được nhiều lời mời làm việc từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thậm chí hôm qua còn xuất hiện thông tin cho rằng ông sẽ đóng vai trò GĐKT của một CLB V-League.

So với cách đây 2 năm, khi mới nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam, vị thế của ông Miura đã cao hơn rất nhiều.

Xét về thành tích, nhà cầm quân 52 tuổi không giành được danh hiệu nào dù tham dự khá nhiều giải đấu.

Tuy nhiên trong quá trình làm việc, ông đã tạo nên khá nhiều dấu ấn với những trận đấu bùng nổ, gây chú ý ở tầm châu lục.

Chiến công đầu tiên là tại vòng bảng Asiad 2014. U23 Việt Nam lúc đó thể hiện một lối đá hợp lý, chính xác và đánh bại “ông lớn” Iran với tỉ số 4-1 đầy bất ngờ. Sau trận đấu, Mạc Hồng Quân, Huy Toàn, Phi Sơn đều được khen ngợi.

U23 Việt Nam 4-1 U23 Iran

Đội quân trẻ tuổi dưới tay HLV Miura sau đó còn tạo ra một loạt chiến thắng ấn tượng trong năm 2015 với sự tỏa sáng của Công Phượng.

Mới đây nhất, U23 Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi khiến U23 UAE “toát mồ hôi” ở VCK U23 châu Á.

BLV của kênh FOX Sport hào hứng đến nỗi khen Công Phượng – Tuấn Anh – Tuấn Tài là bộ ba tấn công mẫu mực.

U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia

ĐTQG Việt Nam cũng có những trận đấu hứng khởi không kém.

Tại AFF Cup 2014, đoàn quân áo đỏ phá dớp trước người Phillippines và đánh bại được Malaysia ngay tại sân khách.

Gây tiếng vang nhất chính là trận hòa 1-1 trên thế thắng với Iraq. Tại châu Á, Iraq đội bóng thuộc hàng có “số má” trong khi Việt Nam không được đánh giá cao. Nhưng Công Vinh sớm giúp đội quân của Miura vươn lên dẫn trước.

Nếu không có quả penalty ở thời điểm trận đấu đã đi qua phút bù giờ cuối cùng, ĐT Việt Nam đã giành trọn 3 điểm.

Việt Nam 1-1 Iraq

2 năm trước, HLV Miura dù có kinh nghiệm hơn 400 trận ở J-League 2 và J-League 1 song vẫn chỉ ở được biết đến ở Nhật. Giờ đây, tên tuổi ông đã trở nên quen thuộc ở nhiều nước.

Ngày nhận công việc mới, có lẽ HLV Miura nên khao những cậu học trò đã sát cánh cùng ông như Công Phượng, Công Vinh, Huy Toàn, Ngọc Hải một bữa thật thịnh soạn.

Theo thông tin mới nhất, do công việc gia đình, HLV Miura đang tính đến chuyện về Nhật làm việc chứ không đi Hàn Quốc hay ở lại Việt Nam.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích ai thay HLV Miura?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại