Có thua trận cũng hãy cảm ơn HAGL!

Đoàn Dự |

Hôm nay, ĐTLA lần đầu tiên “được” gặp nạn phe vé. Đây đúng là thông tin không thể đáng mừng hơn cho bóng đá Việt Nam!

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đúng là bóng đá Việt Nam đang trải qua những ngày tháng đầy scandal mang dáng dấp tiêu cực, nhưng thực tế lại rất tích cực!

Đầu tiên là vụ việc “vỡ” SVĐ Pleiku khiến Khánh Hòa phải thi đấu trong tình trạng bị NHM HAGL vây kín. CLB Phố núi dù giành chiến thắng nhưng sau đó cũng phải chịu nộp phạt 10 triệu đồng cùng lời răn đe cấm tái diễn.

Còn hôm nay, quanh khu bán vé của ĐTLA xuất hiện rất nhiều dân phe tới từ tận TP. HCM, để thu gom vé trận gặp HAGL rồi bán lại với giá cao gấp 6 lần.

Vì sự vụ này, quá trình bán vé của ĐTLA đã phải tạm dừng lại, để tránh bị phe mua hết vé dành cho các CĐV chân chính.

Hai sự việc này rõ ràng đã gây ra không ít phiền toái. Làng bóng Việt Nam thậm chí còn ầm ĩ cả lên về vụ HAGL để khán giả tràn xuống sân.

Nhưng đó chỉ là 2 nét tiêu cực nhỏ nhoi bề nổi. Còn thực tế, nó báo hiệu một tương lai thật sự tuyệt vời cho bóng đá nước nhà.

Tình yêu bóng đá của NHM Việt Nam đang được thổi bùng lên, bằng cơn gió mang tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của HAGL.

Chính nó đã gây ra những tiêu cực kể trên, nhưng lại giúp không chỉ HAGL mà còn toàn bộ các đội bóng V-League khác “cháy vé”, chật kín khán đài.

V-League 2015 sẽ không chỉ có SVĐ Pleiku đổi mặt nguy cơ vỡ sân

V-League 2015 sẽ không chỉ có SVĐ Pleiku đổi mặt nguy cơ "vỡ sân"

Trong tương lai gần, khi V-League trở nên nhộn nhịp, nóng bỏng hơn nhờ sự xuất hiện của CLB Phố núi, thì chắc chắn tất cả các cuộc chiến sẽ đều gia tăng lượng vé bán ra.

Xa hơn nữa, những khoản tiền quảng cáo, bản quyền truyền hình chắc chắn sẽ tăng, khi chất lượng giải đấu khá lên cùng với sự quan tâm từ NHM.

Nhưng để có những bước tiến toàn diện ấy, tất nhiên không thể chỉ trông đợi vào một mình lá cờ HAGL.

Thay vì khó chịu với việc CLB Phố núi được yêu mến quá nhiều, các CLB V-League có lẽ nên nghĩ cách để làm sao cũng được yêu mến tương tự.

Chơi đá bóng với mục tiêu duy nhất là làm vui lòng NHM chính là cách đơn giản và ngắn nhất để mang về tiền tài, danh vọng cho đội bóng.

HAGL đã, đang và sẽ tiếp tục chứng minh được điều đó là đúng. Vì thế các CLB V-League dù thắng hay thua trước lứa trẻ Phố núi cũng hãy cảm ơn các em, vì tất cả những điều tuyệt vời sắp đến với bóng đá nước nhà!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại