Người Đức xây nhà tù ngay trong SVĐ

Theo Bongda |

Nước Đức vốn là một đất nước nổi tiếng với bia, xe hơi và sự cuồng nhiệt với bóng đá. Và để chống lại sự quấy rối của các hooligan, sân nhà Signal Iduna Park của Dortmund còn được xây dựng với ... hai nhà tù ở dưới hầm.

Trước thềm trận đại chiến giữa Real Madrid và B.Dortmund ở bán kết Champions League, tờ báo thể thao thân Real Marca đã có một chuyến tham quan đến sân nhà của đội bóng nước Đức, nơi họ đã có những phát hiện vừa thú vị vừa ... rùng rợn.

Số là để chống lại lực lượng hooligan quá đông và nguy hiểm ở Đức, sân vận động này đã xây dựng thêm hai nhà tù ở dưới hầm dành riêng cho những kẻ gây rối trong trận đấu.

Có hai nhà tù ngay trong sân của Dortmund
Hai nhà tù có lẽ là độc nhất vô nhị trong thế giới bóng đá

Một trong những điều đáng chú ý nhất ở sân nhà của Borussia Dortmund nằm ở phía bắc của sân vận động này. Có một nhà tù nằm sâu dưới khán đài 15m và được xây dưới hình dáng của một đồn cảnh sát. Nhà tù này được chia làm hai gian, gian bên phải cho CĐV đội nhà và gian bên trái dành cho CĐV đội khách".

Khi được hỏi về hai nhà tù này, một hướng dẫn viên người Đức đã trả lời rằng: "Chúng tôi xây hai nhà tù như thế để tách các hooligan của hai bên ra. Mỗi gian phòng chỉ có một cửa thoát ra và chúng được thiết kế để chống lại những CĐV hung hãn nhất, đặc biệt là những người say xỉn".

Hướng dẫn viên tiếp tục nói: “Chúng tôi muốn tạo ra một bầu không khí thể thao tại sân vận động này, nơi NHM đến để cổ vũ chứ không phải gây chuyện”. Mỗi nhà tù có sức chứa trên dưới 130 người, cả hai đều cách âm rất tốt, điều này khiến những người bị giam không thể biết được chuyện gì đang xảy ra trên sân. "Đây cũng là một loại hình phạt", một hướng dẫn viên khác nói.

Để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi giữa B.DortmundReal Madrid sắp tới, BLĐ sân Signal Iduna Park sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của 1300 cảnh sát và 1200 nhân viên an ninh để đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại