CLB V-League dính quả lừa trắng trợn

Đoàn Dự |

Nhiều cầu thủ ngoại coi nhẹ bóng đá Việt Nam, tìm đến giải đất chữ S chỉ mong lừa đảo, kiếm tiền bồi thường rồi rời đi.

Theo ông Phạm Hữu Phước, GĐĐH CLB Đồng Tháp, thì tân binh Udo Fortune của họ đã bị chấn thương rất nặng, đứt toàn bộ dây chằng chéo trước và sụn chêm bị tổn hại, trước khi đặt bút ký đến V-League thi đấu.

Trước khi làm hợp đồng với Udo Fortune, Đồng Tháp đã cho cầu thủ này khám sức khỏe ở nơi CLB đóng quân rồi còn kiểm tra kĩ về thể lực lẫn chuyên môn. Nhưng không hiểu sao một bệnh binh năng như Udo Fortune lại vượt qua trót lọt.

Kết quả, Đồng Tháp đồng ý ký hợp đồng với chân sút từng là Vua phá lưới giải VĐQG Indonesia (CLB Persiba Bantul, 26 bàn/mùa), trả mức lương 70 triệu đồng/tháng với phí lót tay 25.000 USD (tương đương 550 triệu đồng).

Phải đến khi xem Udo Fortune thi đấu với biểu hiện lạ trước SHB. Đà Nẵng ở vòng 1 V-League, Đồng Tháp mới nghi ngờ và cho đi kiểm tra sức khỏe lại, để rồi té ngửa với kết quả.

Hiện Udo Fortune vẫn chưa đồng ý thanh lý hợp đồng do cho rằng sức khỏe của mình đủ khả năng thi đấu. Tuy nhiên trong hợp đồng ký với ngoại binh này, Đồng Tháp có kèm điều khoản thanh lý nếu gặp vấn đề sức khỏe. Chiều nay, Đồng Tháp sẽ làm việc với Udo Fortune để giải quyết vấn đề.

Trong trường hợp loại Udo Fortune, Đồng Tháp vẫn sẽ còn 1 suất chiêu mộ ngoại binh, khi thời hạn chốt sổ với VPF là ngày 4/3/2016.

Trong quá khứ, không ít lần các CLB Việt Nam bị ăn quả lừa khi chiêu mộ nhầm ngoại binh đang chấn thương nặng.

Đình đám nhất là vụ Hải Phòng chiêu mộ Denilson, ngôi sao từng cùng ĐTQG Brazil vô địch World Cup 2002.

Denilson bị chấn thương đầu gối rất nặng, nhưng vẫn giấu để ký hợp đồng với Hải Phòng. Đến khi chơi trước HAGL trong trận ra mắt, anh này ghi 1 bàn rất đẹp từ pha sút phạt đẳng cấp, rồi... đi bộ trong 50 phút sau đó.


Denilson không chỉ lừa Hải Phòng, mà còn lừa niềm tin và tình cảm của hàng triệu NHM Việt Nam háo hức dành cho anh.

Denilson không chỉ lừa Hải Phòng, mà còn lừa niềm tin và tình cảm của hàng triệu NHM Việt Nam háo hức dành cho anh.

Denilson sai “lè” nhưng về luật và trên giấy tờ, Hải Phòng vẫn phải cắn răng chi 1 loạt tiền “khủng” để thanh lý siêu sao này, bao gồm phí lót tay, phí ra sân, phí đền bù hợp đồng và chi phí cho môi giới...

Năm 2011, CLB Thanh Hóa ký hợp đồng với ngoại binh Faye Omar rồi sau đó mới té ngửa khi biết anh này bị FIFA cấm thi đấu trên toàn thế giới, do tham gia dàn xếp tỷ số thời chơi cho FC Thun (Thụy Sĩ).

Hoặc năm 2014, Thanh Hóa ký hợp đồng với Slobodan Dincic qua lời giới thiệu của đội trưởng khi đó, Nastja Ceh, rồi mới biết anh này đang dính chấn thương cơ đùi.

Vì thời gian chuyển nhượng đã kết thúc, nên Thanh Hóa không thể tìm được ngoại binh thay thế rồi gặp thiệt thòi tại V-League.


HLV Lê Thụy Hải vạch ra những thiếu sót trong công tác chiêu mộ ngoại binh của CLB Việt Nam.

HLV Lê Thụy Hải vạch ra những thiếu sót trong công tác chiêu mộ ngoại binh của CLB Việt Nam.

Chia sẻ trước báo giới, HLV Lê Thụy Hải cho rằng lý do khiến các CLB V-League dễ bị lừa khi chiêu mộ ngoại binh là bởi hay thông qua các lời giới thiệu của “cò” hoặc cầu thủ, chứ không phải môi giới chất lượng được FIFA kiểm chứng.

Ông Lê Thụy Hải cũng cho rằng VFF đã không hỗ trợ các CLB V-League đủ tốt, trong việc tìm kiếm thông tin liên quan tới ngoại binh định chiêu mộ (ví dụ trường hợp của Faye Omar đã bị FIFA cấm thi đấu).

Và cuối cùng, GĐKT của CLB Thanh Hóa cho rằng, nhiều lãnh đạo CLB cố gắng nhắm mắt làm liều, ký thêm để kiếm chút tiền hoa hồng, nên mới gặp “tai nạn”.

Để hạn chế vấn đề CLB V-League bị lừa phỉnh khi chiêu mộ ngoại binh, ông Lê Thụy Hải cho rằng các đội bóng không nên bị lóa mắt vì các bản lý lịch đẹp của ứng viên, mà cần yêu cầu tập luyện, thi đấu thử 1 thời gian với toàn đội là sẽ biết ngay chơi hay hay không, đang chấn thương hay lành lặn.

Theo ông Lê Thụy Hải chia sẻ, cánh “cò” bóng đá còn có chiêu “lừa” tuyển trạch viên rất khôn ngoan, đó là bí mật nhờ toàn đội hỗ trợ cho 1 cầu thủ chơi thật tốt, để bán được “món hàng” một cách dễ dàng.

Đến khi tới CLB mới, phải tự lực cánh sinh thì tân binh mới thể hiện khả năng thật sự không như kỳ vọng.

Denilson ghi bàn thắng cho Hải Phòng vào lưới HAGL bằng cú sút tuyệt đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại