Chuyện lạ đằng sau việc Tuấn Anh sang Nhật

Hạ Huyền |

Rất bất ngờ khi ông Nguyễn Văn Dung chia sẻ, chỉ đến lúc xem tivi mới biết đích xác chuyện con trai sang Nhật thi đấu.

“Vài ngày trước, tôi còn trò chuyện với Tuấn Anh cả tiếng đồng hồ nhưng không thấy cháu nói gì về việc sẽ sang Nhật thi đấu”, ông Nguyễn Văn Dung, bố tiền vệ Tuấn Anh kể lại.

Vị Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Phụ Dực (Thái Bình) nói tiếp: “Vì quá bận rộn với công việc, tôi không thường xuyên theo dõi báo đài.

Mãi đến ngày 28/10, tôi mới biết chuyện Tuấn Anh đi Nhật khi… đồng nghiệp thông báo. Sau đó, về nhà xem tivi, tôi mới tin chuyện này là thực”.

Theo bố của tiền vệ người Thái Bình, không hẳn Tuấn Anh chủ định giấu gia đình về việc gia nhập CLB Yokohama FC tại J-League 2.

Nhưng khi quá trình đàm phán giữa HAGL và đội bóng Nhật Bản vẫn chưa chốt lại việc ký hợp đồng chính thức, Tuấn Anh có lẽ không muốn công khai vụ chuyển nhượng ở thời điểm mọi thứ còn chưa rõ ràng.

Hơn nữa, trong quy định của đội bóng phố núi, cầu thủ không được tiết lộ chuyện nội bộ (kể cả với người thân) nếu CLB chưa cho phép.


Tuấn Anh là cầu thủ rất chững chạc, có trách nhiệm và chưa gây ra scandal nào.

Tuấn Anh là cầu thủ rất chững chạc, có trách nhiệm và chưa gây ra scandal nào.

Tại V-League 2015, Tuấn Anh ra sân đủ 26 trận cho HAGL nhưng chỉ ghi được 1 bàn.

Bố Tuấn Anh đón nhận thông tin con trai sẽ sang Nhật thi đấu bằng tâm trạng rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Văn Dung chia sẻ: “Một năm qua, tôi rất lo cho sự nghiệp của Tuấn Anh. Lên đội tuyển U23 cháu nhạt nhòa như vậy, đá V-League thì không đâu vào đâu.

Trong khi một, hai năm trước, Tuấn Anh chơi hay thế nào mọi người đều thấy cả”.

Thế nên, ông Dung cho rằng, việc sang Nhật thi đấu sẽ là bước ngoặt giúp cậu con trai đạt được bước tiến bộ mới trong sự nghiệp.

“Sang đó, môi trường bóng đá của họ chuyên nghiệp, thi đấu fair-play sẽ giúp Tuấn Anh thể hiện tốt hơn khả năng của cháu.

Còn như tôi theo dõi những trận đấu tại V-League, cứ ra sân là hết chuyện này đến chuyện kia. Đôi khi xem mà nơm nớp lo sợ khi thấy Tuấn Anh nằm sân đau đớn”, ông Dung tâm sự.


Ông Nguyễn Văn Dung (nằm võng) và gia đình, người thân luôn theo dõi những bước đi của Tuấn Anh.

Ông Nguyễn Văn Dung (nằm võng) và gia đình, người thân luôn theo dõi những bước đi của Tuấn Anh.

Bên cạnh đó, bố của tiền vệ người Thái Bình còn bày tỏ lòng biết ơn tới bầu Đức và ban lãnh đạo CLB HAGL:

“Tôi và mẹ cháu ở nhà, xa xôi cách trở không có điều kiện lo liệu trực tiếp được cho Tuấn Anh. Nhờ sự nhiệt tình của các anh trong đó mà cháu mới được gửi gắm vào môi trường tốt để phát triển”.

Là cầu thủ được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, Tuấn Anh đón nhận thông tin chuẩn bị sang Nhật thi đấu bằng thái độ khá bình thản.

Tiền vệ sinh năm 1995 chia sẻ với bố anh rằng, trước khi nghĩ đến những kế hoạch lớn lao hơn, anh muốn cùng đồng đội thi đấu thật tốt tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên sắp khởi tranh.

Đây cũng là giải đấu đội bóng phố núi là đương kim vô địch. Ông Nguyễn Văn Dung cho biết, nếu HAGL vào đến trận chung kết, gia đình ông sẽ vào cổ vũ trực tiếp Tuấn Anh cùng đồng đội thi đấu.

 

Công Phượng phản ứng sau khi Tuấn Anh bị đốn ngã

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại