Chuyên gia Nhật Bản: 'Tôi muốn V-League phải thật hay'

Theo Vnexpress |

Ông Kazuyoshi Tanabe có hai ngày thị sát tìm hiểu bóng tại Việt Nam, cũng như thương thảo hợp đồng để giữ chức Phó tổng giám đốc VPF.

Trong hai ngày 19-20/1, chuyên gia bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi Tanabe tới Việt Nam để làm việc với Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng. Sau đó, ông Kazuyoshi Tanabe xuống Long An xem trận đấu giữa Đồng Tâm và Đồng Tháp đấu giao hữu (Đồng Tâm thắng 4-2). 

Trước khi về nước, chuyên gia Nhật Bản đến sân Thành Long (TP HCM) chứng kiến hai đội bóng U16 của Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) và U16 Đồng Tâm thi đấu giao hữu.

Trả lời báo chí sau hai ngày thị sát tại Việt Nam, Kazuyoshi Tanabe cho biết rất ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Theo ông những tài năng nhí này không kém cạnh so với đồng nghiệp Thái Lan, thậm chí nhiều cầu thủ còn hơn hẳn. 

"Từng chứng kiến U16 Thái Lan, tôi cho rằng, cầu thủ trẻ Việt Nam có tiềm năng hơn. Với những tiềm năng trẻ sẵn có, trong tương lai, tôi tin đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ vươn tầm châu lục", ông Kazuyoshi Tanabe khẳng định.

nhat-ban-jpg-1358748822_500x0.jpg

Chuyên gia Nhật Bản trả lời truyền thông Việt Nam chiều 20/1 tại TP HCM

Được mời sang Việt Nam làm việc trong hoàn cảnh giải V-League đang tụt dốc thậm tệ, khi nhiều CLB đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng ông Tanabe khẳng định đó không phải là vấn đề lớn khiến ông lo ngại. 

"Trong hoàn cảnh của bóng đá Việt Nam hiện nay, để phát triển cần chung tay giúp sức của toàn xã hội. Những người làm bóng đá VPF, VFF và điều hành các CLB phải tâm huyết, biết hy sinh lợi ích cá nhân. Ở Nhật Bản từ con số 0 đã phát triển vượt bậc để trở thành đội bóng thường xuyên có mặt ở World Cup nhờ những người điều hành rất tâm huyết", ông Kazuyoshi Tanabe khẳng định.

Qua tìm hiểu và khảo sát thực tế, ông cho rằng, CLB ở Việt Nam hiện nay phụ thuộc quá nhiều vào một nhà tài trợ. Vì thế, khi một ông bầu rơi vào khủng hoảng kinh tế thì CLB sẽ bị điêu đứng, đổi tên và giải thể là tất nhiên. 

"Với kinh nghiệm 20 năm làm ở J-League, tôi nhận ra rằng, mỗi đội bóng đều có 5-6 doanh nghiệp đứng sau lưng. Nếu một doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng, khó khăn về tài chính thì còn 4-5 doanh nghiệp khác đứng ra lo liệu. Tên CLB phải nên bất di bất dịch. 

Bởi nó mang tính đại diện cho một địa phương. Phải có tính địa phương, màu cờ sắc áo nên CLB mới thu hút được khán giả đến sân. Khi đó, nhà tài trợ địa phương mới nhảy vào ủng hộ. Những vấn đề cơ bản này các CLB Việt Nam chưa có, nên không bền vững", chuyên gia Nhật Bản nói.

Vẫn chưa ký hợp đồng với VPF nhưng ông Kazuyoshi Tanabe muốn được làm việc ở Việt Nam càng sớm càng tốt. "Tôi và VPF vẫn đang đàm phán hợp đồng. Tôi không đặt nặng chuyện tiền bạc hay các ràng buộc, điều quan trọng là tôi muốn nhanh chóng nhìn thấy nền bóng đá của các bạn phát triển. 

Nếu ký hợp đồng, công việc của tôi là hoạch định để bóng đá Việt thật sự phát triển trong vòng 5 năm tới. Tôi muốn V-League phải là giải đấu hấp dẫn, thật hay. Các cầu thủ phải thi đấu bằng nhiệt huyết, màu cờ sắc áo để kéo khán giả đến sân. Tôi muốn 3 năm sau, mình sẽ nói được tiếng Việt", ông Kazuyoshi Tanabe tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại