Chưa lĩnh ấn soái, Hữu Thắng đã bị làm khó vì.. Trung Quốc

Đoàn Dự |

Phần vì các chân sút bên phía CLB Trung Quốc quá tệ, phần vì Tấn Trường chơi hay mà thủ môn B. Bình Dương trở thành người xuất sắc nhất trận đấu tối qua.

Trước đại diện Trung Quốc Jiangsu Suning, B. Bình Dương đã có trận đấu hay và cầm hòa địch thủ có giá trị đội hình cả 100 triệu euro 1-1. Góp công lớn nhất trong chiến thắng này phải kể đến thủ môn Bùi Tấn Trường.

Trước các tình huống ép sân liên tục của đội khách, Tấn Trường đã thi đấu rất chắc tay, để bảo toàn mành lưới Bình Dương, chỉ phải nhặt bóng 1 lần duy nhất.

B. Bình Dương 1-1 Jiangsu Suning

Màn tỏa sáng của Tấn Trường đã khiến HLV Hữu Thắng, người đến dự khán trận này để chuẩn bị lực lượng cho ĐTQG Việt Nam thời gian tới bị làm khó.

Từ trước đến nay, các đời HLV Việt Nam đều đau đầu khi chọn thủ môn. Ngay cả HLV Miura cũng gặp tình huống khó này, đôi khi phải gọi đến 5 người gác đền rồi loại dần.

Vậy tại sao màn tỏa sáng của Tấn Trường lại làm khó Hữu Thắng? Bởi vì năm nay, thủ môn cao 1m88 có tuổi Dần này đã 30, dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam hiện tại có không ít các thủ môn trẻ tài năng, như Nguyên Mạnh, Hoài Anh, Thanh Diệp… cần được tạo điều kiện để cọ xát và phát triển.

Không biết trong thời gian sắp tới khi chính thức trở thành HLV trưởng của ĐTQG Việt Nam và triệu tập quân cho 2 trận ở VL World Cup 2018 gặp Đài Loan cùng Iraq, HLV Hữu Thắng sẽ ra những lựa chọn nào, và ưu tiên cựu binh hơn hay các gương mặt trẻ?

Tấn Trường hiện là thủ môn nội có chiều cao tốt bậc nhất V-League. Năm 2009, anh từng đoạt QBĐ Việt Nam khi cùng U23 đoạt HCĐ SEA Games năm đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại