Chưa đá, “đại gia” Nhật đã làm U23 Việt Nam phát hoảng

Đoàn Dự |

Dù sa sút phong độ và cũng chỉ gửi sang đội hình hạng 2, nhưng các cầu thủ Cerezo Osaka vừa tập đã khiến U23 Việt Nam phải “tái mặt”.

Phải tới chiều muộn hôm qua, 15/12, U23 Cerezo Osaka mới có buổi tập đầu tiên trên đất Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc chiến với thầy trò HLV Miura vào ngày 17/12.

Sau màn khởi động, chạy bền nhẹ nhàng, các cầu thủ tới từ xứ Mặt trời mọc chia đội hình, thi đấu đối kháng với nhau.

Dù chưa thể hiện kĩ năng, mảng miếng chiến thuật nào đáng sợ, nhưng đội hình gồm toàn các cầu thủ ít thi đấu của “đại gia sa cơ” Cerezo Osaka vẫn biết cách để “hù dọa” đội chủ nhà.

Trong những pha đuổi bắt ở trò bóng ma, hay lúc thi đấu đối kháng, cầu thủ Nhật Bản liên tục di chuyển ở tốc độ rất cao.


U23 Cerezo Osaka phô bày sức mạnh, sức bền và tốc độ đáng nể.

U23 Cerezo Osaka phô bày sức mạnh, sức bền và tốc độ đáng nể.

Sang Việt Nam lần này, CLB Nhật chỉ gửi 16 cầu thủ, đa phần trẻ và ít được thi đấu chính thức.

Cerezo Osaka từng là một tên tuổi lớn của bóng đá Nhật Bản. Tuy nhiên hiện CLB này sa sút phong độ và tụt xuống J-League 2, là đối thủ của Công Phượng - Tuấn Anh trong mùa giải tới.

Điều đó thể hiện sức mạnh, tốc độ và sức bền rất đáng nể của đối thủ và đây sẽ là 1 trong những vấn đề làm “đau đầu” thầy trò HLV Miura.

Dưới thời ông thầy Nhật, U23 hay ĐTQG Việt Nam được cho là có nhiều cải thiện về sức bền, sức mạnh.

Nhưng ở đợt tập trung U23 Việt Nam lần này, do có quá nhiều cầu thủ chấn thương nên HLV Miura cũng chưa kịp bắt các học trò rèn giũa sức lực.

Nhìn ở một khía cạnh sâu hơn, những gì Cerezo Osaka vừa thể hiện cho thấy sự toàn diện của bóng đá Nhật Bản mà Việt Nam cần học hỏi.

Về cơ bản, bóng đá Nhật Bản hướng tới lối chơi kĩ thuật, đề cao phối hợp nhỏ, giống với những gì mà các chuyên gia và bầu Đức nghĩ “hợp với cầu thủ Việt Nam”.

Nhưng như vậy không có nghĩa Nhật Bản bỏ quên việc rèn luyện sức lực, và từ đó có thể thấy HLV Miura bắt học trò tập nặng cũng chẳng hề sai lầm!

U23 Việt Nam 0-2 U23 Nhật Bản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại