Chủ tịch Lê Hùng Dũng tiết lộ chuyện "đi bar, cá độ" trên tuyển

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Câu chuyện trốn trại đi "bay" đêm trên tuyển không hề mới song có lẽ đến giờ mới có một vị Chủ tịch VFF dám thừa nhận.

Quyết định đã được đưa ra, hợp đồng cũng đã ký kết song rất nhiều người vẫn thắc mắc về cái tên Miura - một HLV chỉ được đánh giá thuộc dạng "làng nhàng". Tuy nhiên, theo Chủ tịch Lê Hùng Dũng vấn đề của đội tuyển Việt Nam là kỷ luật yếu và tinh thần chiến đấu chưa cao chứ chẳng phải chuyên môn. Với HLV Miura, ông Dũng cho rằng vấn đề liên quan đến kỷ luật sẽ được giải quyết.

“Các bạn biết đấy từ trước đến nay đội tuyển Việt Nam luôn tồn tại 2 vấn đề. Thứ nhất là tính kỷ luật không cao, thứ 2 là tinh thần chiến đấu nói rộng ra là quyết tâm vì màu cờ sắc áo không cao. Chẳng hạn như kêu lên tập trung đội tuyển một số cầu thủ lấy lý do bị ốm, mất hộ chiếu… để từ chối làm nhiệm vụ. Tôi nghĩ đối với HLV người Nhật vấn đề này sẽ chấm dứt", người đứng đầu VFF chia sẻ.

“Một đội tuyển không có ngôi sao nhưng đoàn kết chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo thì rất đáng sợ. Còn có nhiều ngôi sao mà không ông nào chịu ông nào, chia rẽ bè phái".

"Thấy mình ngôi sao thì cho mình là ngoại lệ, sau 9 giờ tối điểm danh xong thì trốn đi nhà hàng, quán bar, đánh bài, cá độ…. Cho nên vấn đề tuyển chọn ngoài chuyên môn phải có khát khao cống hiến nữa”.

Việc VFF chọn ông Miura là có kế hoạch xây dựng, hợp tác lâu dài chứ không phải canh bạc như nhiều người vẫn nghĩ: “Nhiều người cứ quan trong hóa vấn đề khi nhìn vào CV xin việc không có những thành tích sáng chói nhưng làm việc với người Nhật lâu năm tôi biết họ thường bắt đầu từ những điều rất cơ bản. Những điều cơ bản đó là tính kỷ luật của đội bóng, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Các bạn biết khi ông Calisto đến Việt Nam làm việc thành tích của ông ấy cũng chưa có gì nhưng sau đó vẫn đưa đổi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2008. Vì thế việc chọn ông Miura không phải là đánh bạc mà phục vụ lợi ích lâu dài”

Ông Dũng cũng chia sẻ thêm về quan điểm của mình trong việc chọn người: “Hôm trước tôi có đọc một bài trả lời phỏng vấn của anh Lê Huỳnh Đức (HLV Lê Huỳnh Đức) trên báo. Ý của anh Đức hoàn toàn giống ý tôi, bởi vấn đề của đội tuyển không hẳn là trình độ của HLV mà điều qua trọng nhất là khát khao công hiến của cầu thủ cho đội tuyển Quốc gia”.

Trước những thông tin cho rằng ông Miura sẽ không có quyền quyết định trong việc lựa chọn nhân sự cho đội tuyển Quốc gia. Ông Dũng khẳng đinh: VFF sẽ giao toàn quyền quyết định chuyên môn cho ông Miura chứ không bao giờ can thiệp và tiền lương giữa hai bên là điều khoản bí mật không thể tiết lộ ra ngoài”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại