Chủ tịch CLB Hà Nội viết tâm thư chia tay người hâm mộ Thủ đô

Đ.H |

CLB Hà Nội khép lại vòng 4 V-League 2016 với chiến thắng tưng bừng trước SHB Đà Nẵng với tỉ số 3-0 trên sân Hàng Đẫy. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của đội bóng Thủ đô trước khi chuyển vào TPHCM với một đại bản doanh mới và một cái tên mới. Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Giang Đông mới đây đã đăng tải trên facebook cá nhân những dòng tâm thư dành cho khán giả Hà Nội trước khi chia tay.

Ông viết: “Gửi những người hâm mộ, những khán giả, những người quan tâm tới CLB Hà Nội.

Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người yêu bóng đá thủ đô. Chúng tôi rất cảm động trước tình cảm các bạn dành cho đội bóng, cảm ơn các bạn đã đến SVĐ Hàng Đẫy để theo dõi và cổ vũ cho CLB Hà Nội.

Trận đấu hôm qua có lẽ sẽ là trận đấu cuối cùng của đội bóng trước khi chuyển vào TPHCM và chúng tôi chỉ muốn nói rằng: Đội bóng sẽ luôn đoàn kết, thi đấu, cống hiến hết mình dù ở bất kỳ tình huống nào.

Chúng tôi rất buồn, rất tiếc khi phải rời xa thủ đô để lên đường vào TPHCM tiếp tục cống hiến.

Chặng đường còn rất dài, chỉ mới 4 vòng đấu trôi qua, chúng tôi xin hứa dù ở đâu, đội bóng vẫn luôn luôn giữ vững lối chơi bóng đá sạch, bóng đá đẹp, đầy nhiệt huyết phục vụ người hâm mộ.

Mong những người yêu bóng đá sẽ đồng hành và cổ vũ cho chúng tôi.

Xin chào và cảm ơn những người yêu bóng đá thủ đô!”

Chiều 13.3 trên sân Hàng Đẫy, sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ và ban huấn luyện CLB Hà Nội đã chào tạm biệt khán giả trước khi Nam tiến.

Trước đó, thông tin CLB Hà Nội chuyển vào TPHCM đã được ban lãnh đạo đội bóng xác nhận.

Việc chuyển vào TPHCM được ban lãnh đạo giải thích là nhằm phát triển đội bóng, đây là sự chuyển đổi địa bàn hoạt động của doanh nghiệp chứ không phải chuyển nhượng, mua bán.

Đây là việc được lãnh đạo TPHCM rất ủng hộ. Thủ tục pháp lý đang được CLB hoàn thành.

Có thể, từ vòng đấu thứ 5, CLB Hà Nội sẽ có một cái tên mới và lựa chọn sân nhà sẽ là sân Thống Nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại