Chốt danh sách U23 Việt Nam: HLV Miura ngậm ngùi chia tay trụ cột

Lupo |

Sau buổi tập sáng nay, HLV Miura đã quyết định 4 cái tên cuối cùng phải rời U23 Việt Nam.

Đúng như dự đoán từ trước, 2 cầu thủ Thanh Hiền và Văn Tiến đã không thể kịp bình phục cho vòng loại giải châu Á sắp tới.

Vì thế, HLV Miura buộc lòng phải để 2 trụ cột này trở lại CLB điều trị chấn thương. Đây là điều làm ông hết sức tiếc nuối bởi Thanh Hiền và Văn Tiến là những cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Trong buổi tập hôm nay, chiến lược gia người Nhật nhận thêm một tin không vui về tình trạng của Văn Thành.

Tiền đạo này bị thoát vị đĩa đệm và được chuyên gia thể lực Kubo Shinichi yêu cầu nghỉ ngơi để xử lý dứt điểm. Mất đi Văn Thành, U23 Việt Nam chỉ còn vỏn vẹn 3 tiền đạo Công Phượng, Thanh Bình và Văn Toàn.

Thủ môn Văn Tiến bị thủy đậu, không thể sát cánh cùng đồng đội.
Thủ môn Văn Tiến bị thủy đậu, không thể sát cánh cùng đồng đội.

Ngoài 3 cầu thủ trên, U23 Việt Nam cũng nói lời tạm biệt với Đặng Ngọc Tuấn. So với 3 đồng đội Văn Phong, Minh Long, Hoài Anh, thủ môn của An Giang tỏ ra non tay hơn.

Như vậy, HLV Miura đã chốt danh sách 23 cầu thủ của U23 Việt Nam. Dự kiến, ông thầy người Nhật sẽ công bố chính thức sau buổi tập chiều nay.

Danh sách U23 Việt Nam dự vòng loại giải châu Á:

Thủ môn: Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh), Phạm Văn Phong (Đồng Nai), Phí Minh Long (Hà Nội T&T).

Hậu vệ: Lê Đức Lương (HAGL), Trần Phước Thọ (Long An), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (SLNA), Lê Cao Hoài An (Khánh Hòa), Lê Văn Sơn (HAGL).

Tiền vệ: Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Hồ Ngọc Thắng (SHB.ĐN), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL).

Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại