"Chơi xấu", Malaysia nhận án phạt ngay trước trận gặp ĐT Việt Nam

Tùng Lâm |

Với án phạt này, các cầu thủ ĐT Việt Nam có thể yên tâm phần nào khi thi đấu trước hàng chục ngàn CĐV Malaysia trong trận BK lượt đi tối nay.

Trước khi trận BK AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra, vấn đề CĐV quá khích rất được quan tâm. Sự ủng hộ quá cuồng nhiệt đôi khi gây ra những hành động không đáng có.

Hôm qua, LĐBĐ châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt 10.000 USD cho Malaysia. Nguyên nhân của án phạt này là vì CĐV Malaysia đã gây rối, ném vật lạ và đốt pháo sáng tại SVĐ trong trận giao hữu với Philippines hồi tháng 3.

CĐV Malaysia chiếu đèn laser đối thủ

CĐV Malaysia chiếu đèn laser đối thủ

Đây là động thái rất kịp thời của AFC. Vài năm trở lại đây, các CĐV Malaysia đã gây không ít rắc rối ở các trận đấu quốc tế.

Tại AFF Cup 2010, một số NHM nước này đã sử dụng đèn laser như "vũ khí" làm phân tâm đối thủ. Nạn nhân trực tiếp là thủ môn Tấn Trường của ĐT Việt Nam. Ánh đèn laser khiến Trường lóa mắt và để lọt lưới trong trận BK, khiến đội nhà bị loại.

Tấn Trường từng là nạn nhân

Tấn Trường từng là nạn nhân

Các cầu thủ Indonesia cũng từng nhập cuộc muộn 5 phút trong trận CK năm đó để phản đối trò "chơi xấu" của CĐV quá khích bên phía Malaysia.

AFC cũng cảnh báo nếu các hành động không đẹp còn tái diễn trên khán đài, Malaysia sẽ phải chịu những hình thức kỷ luật nặng hơn nhiều.

Sau án phạt này, có lẽ Malaysia sẽ siết chặt kỷ luật trên các khán đài hơn. ĐT Việt Nam có thể yên tâm thi đấu mà bớt phải lo ngại CĐV quá khích dùng "chiêu trò" nữa.

Trận BK lượt đi AFF Cup 2014 giữa MalaysiaViệt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 hôm nay, ngày 7/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại