Chicharito gửi lời cảnh báo đến Sir Alex

An Nhiên |

(Soha.vn) - Hạt đậu nhỏ Chicharito tỏ ra khá bức xúc khi được trao quá ít cơ hội để ra sân.

Nổi danh kể từ sau World Cup 2010 song tiền đạo người Mexico không có quá nhiều những tiến bộ về mặt chuyên môn trong những năm qua. Thậm chí, Chicharito còn đang có dấu hiệu tụt lùi tại Man United nếu tính theo số trận ra sân tại Premier League.

Kể từ đầu mùa, Hạt đậu nhỏ mới chỉ 7 lần có tên trong đội hình xuất phát của Man United tại Premier League. Đây là một con số quá ít so với mùa giải 2010/11 với 15 và mùa 2011/12 là 18 lần.


	Chicharito muốn được ra sân nhiều hơn

Chicharito muốn được ra sân nhiều hơn

*Chicharito mới chỉ 7 lần đá chính tại Premier League mùa này.

*Hạt đậu nhỏ đã ghi 16 bàn ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, một điều rất đáng chú ý là không thường xuyên được đá chính song Chicharito vẫn đang là một trong những chân sút chủ lực của Man United. Mùa này, Hạt đậu nhỏ đã đóng góp tới 16 pha lập công, ngang bằng với Wayne Rooney.

“Tất nhiên là tôi không hài lòng về điều đó”, Chicharito chia sẻ. “Tất cả các cầu thủ trên thế giới đều muốn được ra sân thường xuyên vào mỗi tuần. Tôi cũng không hề ngoại lệ”.

“Tôi hạnh phúc tại đây song muốn được ra sân nhiều hơn nữa. Tất nhiên, tôi luôn cố gắng hết mình khi HLV cho vào sân từ băng ghế dự bị”.

“Tôi tôn trọng Man United. Nhưng tôi muốn được ra sân nhiều hơn”.

Với những tuyên bố trên của Hạt đậu nhỏ, rõ ràng anh đang không hài lòng với cuộc sống hiện tại ở Old Trafford. Nếu HLV Alex Ferguson không khôn khéo trong cách đối xử với tiền đạo này, Man United có thể sẽ đánh mất một chân sút đẳng cấp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại