Chia tay Old Trafford, hầu hết “hàng thải” Man United hồi sinh

Song Nhi |

Cuộc cách mạng nhân sự của HLV Van Gaal khiến nhiều ngôi sao phải rời Old Trafford? Vậy số phận của họ thế nào?

Khi HLV Van Gaal được bổ nhiệm dẫn dắt Man United, NHM Quỷ đỏ đã dự đoán trước một cuộc thay máu triệt để ở sân Old Trafford.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản ấy khi hơn 150 triệu bảng đã được BLĐ Man United ném vào phiên chợ Hè để đổi lại là sự xuất hiện của những bản hợp đồng bom tấn như Di Maria, Falcao, Herrera, Rojo, Luke Shaw.

Người đến phải có kẻ đi. Hơn 10 cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Van Gaal đã phải khăn gói rời sân Old Trafford. Có trường hợp bị bán đứt, cũng có trường hợp được Man United đem cho mượn. Điều đáng ngạc nhiên, trong khi những ngôi sao mới còn đang mất thời gian hòa nhập, thì những hàng thải của Man United phần lớn đều hồi sinh trong màu áo mới.

Cris Ronaldo ức phát khóc vì bị fan chọc tức Cris Ronaldo ức phát khóc vì bị fan chọc tức

Nỗi ấm ức vẫn còn theo Cris Ronaldo trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Ludogorets đêm thứ Tư vừa qua.

Welbeck chắc chắn là cái tên phải được nhắc đến đầu tiên. Không biết HLV Van Gaal có tiếc không, nhưng thực tế là Welbeck đang bùng nổ trong màu áo Arsenal, mới nhất là cú hat-trick vào lưới Galatasaray hồi giữa tuần.

Tương tự là Evra, ở tuổi 33 nhưng hậu vệ người Pháp nhanh chóng trở thành trụ cột ở hàng thủ Juve. Ở Serie A, Juve vẫn đang giữ sạch lưới nhờ sự có mặt của Evra. Tính rộng ra, hàng thủ đội bóng thành Turin cũng chỉ để lọt lưới 1 bàn sau trận thua 0-1 trước Atletico ở Champions League.

Evra đang là trụ cột ở hàng thủ Juve
Evra đang là trụ cột ở hàng thủ Juve

Kagawa cũng ngay lập tức tỏa sáng khi trở lại Dortmund, Chicharito sẵn sàng cướp chỗ Benzema, trong khi Tom Cleverley cũng là sự bổ sung hoàn hảo cho Aston Villa như thừa nhận của HLV Paul Lambert. Zaha (Crystal Palace), Nani (Sporting Lisbon), Buttner (Dynamo Moscow) cũng đều nhanh chóng lấy lại vị trí xuất phát.

Trên thực tế, cũng có những cầu thủ mất hút khi rời Old Trafford, như Rio Ferdinand (QPR) và Nemanja Vidic (Inter). Nhưng cần biết rằng, cả 2 trung vệ kỳ cựu này đều đã quá tuổi 30 và phong độ đã tuột dốc thê thảm, nên không chứng tỏ được năng lực ở đội bóng mới cũng là điều dễ hiểu.

Phải thừa nhận rằng, một lý do quan trọng giúp những hàng thải Man United hồi sinh là do họ được chơi ở giải đấu thấp hơn, được khoác áo những đội bóng nhỏ nên cơ hội đá chính cũng cao hơn. Song với những trường hợp như Welbeck, Chicharito, Cleverley và Evra, dường như HLV Van Gaal đã quá vội vã đẩy họ rời Old Trafford.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại