Chi tiết quá trình các cầu thủ V.Ninh Bình bán độ 800 triệu

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Hãy cùng xem lại quá trình vụ bán độ 800 triệu của V.Ninh Bình đã diễn ra như thế nào.

Theo báo cáo của cảnh sát điều tra, quá trình bán độ bắt đầu diễn ra từ ngày 15/3 vừa rồi. Tại khách sạn The Vissai Ninh Bình, tiền vệ mang áo số 21 Trần Mạnh Dũng đã gặp gỡ các cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng (thủ môn mang áo số 25), Lê Quang Hùng (Hậu vệ phải mang áo số 20) và Lê Văn Duyệt (Hậu vệ biên mang áo số 5). Nhóm cầu thủ này đã cùng bàn bạc việc bán độ trận đấu sẽ diễn ra 3 ngày tới trên sân của Kelantan ở vòng bảng AFC Cup 2014.

Đến ngày 17/3 khi đã tới Malaysia, Trần Mạnh Dũng tiếp tục nhóm họp với Nguyễn Mạnh Dũng (thủ môn mang áo số 25), Lê Quang Hùng (Hậu vệ phải mang áo số 20), Phạm Xuân Phú (Hậu vệ mang áo số 29); Chu Ngọc Anh (Hậu vệ phải mang áo số 20), Nguyễn Gia Từ (Hậu vệ mang áo số 26); Phan Anh Tuấn (Tiền đạo mang áo số 18); Nguyễn Văn Hưng (Thủ môn mang áo số 32); Lê Văn Duyệt (Hậu vệ biên mang áo số 5).

Nhóm cầu thủ này đã thống nhất sẽ bắt kèo “tài ba hòa” với số tiền cược 2 tỷ đồng. Nếu thắng sẽ chia số tiền được cược còn thua sẽ chia để trả. Sau đó, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng dùng điện thoại lắp sim Malaysia để gọi về cho Đào Đức Lợi đặt cược.

Trần Mạnh Dũng là chủ mưu?

Trần Mạnh Dũng là chủ mưu?

Trước khi trận đấu chính thức diễn ra ngày 18/3, các đối tượng thuộc V.Ninh Bình tiếp tục gọi lại cho Đào Đức Lợi xác nhận việc đặt cược. Lúc này, Đào Đức Lợi chỉ nhận số tiền đặt cược là 1.020.000.000 đồng. Sau đó, V.Ninh Bình thắng trận 3-2 và các cầu thủ bán độ thắng số tiền 800 triệu đồng.

Đến này 19/3, Trần Mạnh Dũng thông qua vài đầu mối nhận tiền từ Đào Đức Lợi và chia chác với các đồng đội tham gia bán độ. Các cầu thủ đá chính gồm Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng được 85 triệu đồng.

Các cầu thủ dự bị gồm Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng được 75 triệu. Lê Văn Thắng (tiền vệ áo số 16) không tham gia cá độ nhưng biết chuyện nên được chia 20 triệu đồng.

Đáng chú ý, tiền vệ Hoàng Danh Ngọc biết chuyện cá độ nên đã nhắn tin cho Trần Mạnh Dũng dọa báo lên BHL. Sau đó, Mạnh Dũng đã chủ động chuyển 50 triệu cho Danh Ngọc.

Danh Ngọc định kiếm lời?

Danh Ngọc định kiếm lời?

* Người nhận độ Đào Đức Lợi sinh năm 1978, trú tại An Hưng, An Dương, Hải Phòng. Công an đã triệu tập đối tượng này nhưng đang vắng mặt.

* Tài ba hòa: Chỉ việc cá độ nếu trận đấu ít hơn 3 bàn thắng thì thua tiền, có 3 bàn thì hòa tiền còn trên 4 bàn thì được tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại