Chị gái tố Adebayor đuổi cổ mẹ ra khỏi nhà

Lê La |

Thông tin rất đáng xấu hổ liên quan đến Adebayor được chính chị gái của chân sút Tottenham hé lộ trên một đài phát thanh ở Ghana.

Còn nhớ trong buổi lễ vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2008, Adebayor từng nói mẹ chân sút người Togo là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới. Vì lẽ đó, thông tin anh đuổi cổ mẹ ra khỏi nhà thực sự gây rúng động.

Adebayor và mẹ trong lễ trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2008
Adebayor và mẹ trong lễ trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2008

“Hiện tại, mẹ tôi đã phải đi bán túi nilon, móc khóa và những thứ đồ rẻ tiền ở biên giới Ghana và Togo để kiếm sống qua ngày. Bà đã không gặp cậu ấy suốt một năm nay và thậm chí Adebayor còn không thèm nghe máy khi mẹ gọi”- chị gái của Adebayor tiết lộ thông tin này trên đài phát thanh Accra (Ghana).

Cũng theo lời người phụ nữ có tên là Maggie này, mẹ của Adebayor không đòi hỏi chân sút Togo phải chu cấp tiền, mà chỉ mong muốn được gặp anh. Trước thông tin trên, Adebayor đã rất khổ sở lên tiếng giải thích trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Peace FM.

Trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc này, Adebayor đổ lỗi rằng các thành viên trong gia đình, trong đó có mẹ của anh đang dùng bùa chú, phép thuật để mong sự nghiệp của chân sút Tottenham sớm kết thúc. Đây có thể được xem là nguyên nhân khiến Adebayor bị tố cáo đuổi mẹ ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, Adebayor đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. “Tôi đâu phải là một pháp sư, tôi chỉ là một cầu thủ bóng đá. Mẹ tôi rời nhà là hoàn toàn tự nguyện. Tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả. Tôi làm sao có thể nói chuyện với những người đang dùng phép thuật để hại tôi”- Adebayor nói.

Adebayor cho rắng sự nghiệp của anh xuống dốc là do các thành viên trong gia đình dùng bùa chú và phép thuật hãm hại
Adebayor cho rắng sự nghiệp của anh xuống dốc là do các thành viên trong gia đình dùng bùa chú và phép thuật hãm hại

Theo chân sút Tottenham, anh đã mua một căn hộ trị giá 1,2 triệu USD ở Đông Legon, sắm ô tô cho các thành viên trong gia đình, nên chắc chắn không có chuyện mẹ anh phải sống khổ sở, đi bán túi nilon hay móc khóa. Adebayor cũng khẳng định, trách nhiệm với bố mẹ phải thuộc về 6 anh chị em trong gia đình chứ không thể dồn lên vai mình chỉ vì anh là một cầu thủ bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại