Chỉ có ở Soha: Không ăn được thì đạp đổ

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Trung vệ Terry vừa bất ngờ lên tiếng bênh vực Lampard, gây áp lực lên HLV Benitez phải giữ tiền vệ này. Động thái của cầu thủ người Anh đã khiến căng thẳng leo thang tại Stamford Bridge và có thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc.

Láo nháo… đi hết

Từ dưới thời Villas-Boas, Chelsea bắt đầu lên kế hoạch thanh lọc lực lượng. Cái tên lớn đầu tiên bị trảm là tiền đạo Anelka rồi đến Voi Rừng, Drogba. Song cái đích lớn nhất The Blues muốn “đá” là nhóm quyền lực đen gồm Lampard, Terry và có thể là cả Ashley Cole.

Anelka và Drogba đã phải rời Chelsea

Đầu mùa giải năm nay, The Blues bắt đầu động tới bộ 3 Lampard, Terry và Cole. CLB thành London đã thực hiện kế sách “chia 5, xẻ 7” với các cầu thủ này hòng phân tán sự tập trung. Cole và Lampard bị cuốn vào cuộc chiến gia hạn HĐ của riêng mình (HĐ cũ hết hạn vào Hè 2013) còn Terry cạnh tranh vị trí ra sân (HĐ cũ đến Hè 2014 mới hết hạn).

Vừa rồi, Cole ký HĐ mới thêm 1 năm và được tăng lương. Anh bỏ mặc không quan tâm tới Lampard cũng như Terry. Đơn lẻ, Lampard đang đứng trước nguy cơ ra đường vào tháng Sáu tới còn Terry thì bị Benitez cất trên băng ghế dự bị.

Lập lại liên minh ma quỷ

Chuyện Terry bị Benitez “đì” không cho ra sân đang ngày một rõ ràng. Mới đây, trung vệ này dính chấn thương và phải ngồi ngoài khá lâu. Vậy nhưng đến khi bình phục, cầu thủ người Anh vẫn tiếp tục phải ngồi ngoài… Không một lời giải thích, HLV Benitez nói thẳng trước các phương tiện truyền thông đại chúng rằng Terry vẫn chưa hoàn toàn bình phục và vì thế vẫn sẽ phải ngồi ngoài.

Trước tuyên bố của Benitez, Terry phản kháng yếu ớt bằng cách nói với NHM rằng anh đã ổn. Nhưng ngó đi ngó lại, cũng chẳng mấy người bênh vực trung vệ xứ Sương Mù. Bởi cầu thủ này hiện đã 32 tuổi và sa sút phong độ mà The Blues thì lại đang có nhiều hậu vệ khác xuất sắc như David Luiz, Cahill, Ivanović…

Terry, Lampard và Cole đang bị "tách nhóm"

Cờ bí thì phải dí tốt. Terry có vẻ như không muốn chịu đè nén thêm nữa. Trung vệ này vừa tung ra cú phản đòn ngoạn mục tới HLV Benitez. Nhận thấy Lampard đang thi đấu hay và được sự ủng hộ của NHM, Terry lập tức hùa vào, khen người đồng đội vẫn còn khả năng thi đấu đỉnh cao và xứng đáng được giữ lại Stamford Bridge.

Với động thái này, trung vệ người Anh lập tức nhận được sự đồng tình của đông đảo NHM The Blues và thiết lập lại một liên minh ma quỷ với Lampard. Nên biết khi vẫn chung tay thao túng Stamford Bridge, bộ đôi này từng cho rất nhiều HLV “một đi không trở lại” mà mới nhất là Di Matteo và trước đó là Villas-Boas, Jose Mourinho, Avram Grant, Phil Scolari…

Đòn phá hoại đầy kín đáo

Chelsea đang sở hữu chuỗi 3 trận toàn thắng, chia đều ở 3 mặt trận Premier League, Europa League và FA Cup. Một viễn cảnh tươi sáng đang chờ đón HLV Benitez và các học trò khi cơ hội vô địch FA Cup và Europa League vẫn còn y nguyên.

 

Trong bối cảnh The Blues tiến lên như một khối thống nhất ấy, Terry bất ngờ chọc phá bằng cách châm vào ngòi nổ Lampard. Những năm tháng qua, Chelsea đã rất nhiều lần khốn đốn, sa sút phong độ chỉ vì những mâu thuẫn nội bộ. Phải chăng, Terry muốn CLB chủ quản thêm một lần nữa gục ngã, vuột mất những danh hiệu vì quyền lợi của cá nhân anh?

Hiện The Blues vẫn chưa có động thái nào sau phát biểu của Terry. Nhưng CLB này đã loại được Anelka, loại được Drogba và thuần hóa được Ashley Cole thì chẳng có lý nào lại khốn đốn vì một Lampard và Terry đang dần mất đi vây cánh? Cuộc chiến tranh giành quyền lực vẫn đang tiếp diễn rất căng thẳng ở Stamford Bridge ….

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại