Chelsea lại tiếp tục “chơi khăm” Mourinho

Tiểu Mã |

Sau khi sa thải Người đặc biệt, bộ sậu của Chelsea lại tiếp tục tung thêm đòn để "chơi xấu" Mourinho.

Cụ thể, thay vì bồi thường 40 triệu bảng để giải phóng thời hạn hợp đồng cho Mourinho giống như những thông tin trước đó, tỷ phú người Nga- Abramovich dùng để bồi thường chỉ tối đa 10 triệu bảng hoặc ít hơn.

Ngoài ra, số tiền này Mourinho sẽ không thể nhận một cục, mà chỉ có thể được chi trả dàn trải 250 ngàn bảng/tuần cho tới khi HLV người BĐN tìm được một công việc mới.

Theo Dailymail, thậm chí trước đó bộ sậu Chelsea còn cho rằng họ sẽ không phải trả bất kỳ một xu nào cho Mourinho với lý do chính ông mới là người vi phạm hợp đồng khi sa thải bác sĩ Eva Carneiro.

Từ hồi cuối tháng 10, nữ bác sĩ xinh đẹp này quyết định kiện Mourinho ra tòa vì nguyên nhân “bị phân biệt đối xử”.

Mới đây nhất, trận thua 1-2 trước Leicester City đã khiến giọt nước tràn ly, khiến ông chủ của Chelsea không kiên nhẫn thêm được nữa, kết quả là phán quyết cuối cùng đã được đưa ra.

Mourinho lập tức bị sa thải, đồng thời chỉ nhận mức lương tương đương 1 năm trong hợp đồng.

Tính ra, Mourinho chính là HLV thứ 9 của Chelsea mất việc kể từ khi tỷ phú Roman Abramovich tiếp quản đội bóng này vào năm 2003.

Đây là lần thứ 2 Người đặc biệt bị tỷ phú Abramovich sa thải. Trước đó vào hè 2007, ông bị nhà tài phiệt người Nga “trảm” và nhận bồi thường 18 triệu bảng, còn lần này chỉ nhận có 9,5 triệu bảng.

Ngay sau khi sa thải Mourinho, đã có thông tin CLB đang liên hệ với HLV người Nga Guus Hiddink để “chữa cháy” tình hình bết bát hiện tại của Chelsea.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại