Chelsea không biết cách dùng tiền

Công Luận |

(Soha.vn) - Mới đây, HLV Benitez đã phàn nàn với ông chủ Abramovich rằng: Chelsea tuy bỏ ra nhiều tiền mua cầu thủ nhưng lực lượng nhân sự ở Stamford Bridge vẫn còn quá mỏng để có thể trải sức trên nhiều mặt trận.

Tính đến nay, HLV Benitez đã tại nhiệm ở Chelsea được hơn 2 tháng. Cùng The Blues kinh qua 18 trận đấu (tính cả 1 tuần thi đấu ở Nhật Bản), chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận ra rằng, đội hình của The Blues thiếu chiều sâu cần thiết để có thể chinh phục được hết mọi mục tiêu mà đội bóng mong muốn.

HLV Benitez phàn nàn: “Các cầu thủ của chúng tôi không có được khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Họ phải trải sức mình trên quá nhiều mặt trận và đang rơi vào tình trạng quá tải”.

HLV Benitez cho rằng, lực lượng của Chelsea còn quá mỏng

“Chelsea đã phải sử dụng những biện pháp chắp vá khi Ramires và Romeu gặp phải chấn thương. Lampard không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng phải chơi ở mật độ cao. Còn David Luiz thì cũng không được chơi đúng với vị trí sở trường và nay anh cũng đang gặp phải chấn thương”.

“Kể từ khi tôi đến đây, Chelsea đã phải chơi 9 trận/tháng và các cầu thủ không thể đảm bảo được thể lực cần thiết”.

“Cho dù Chelsea đã đầu tư rất nhiều trong các kỳ chuyển nhượng để đưa về Stamford Bridge những cầu thủ chất lượng với 292 triệu bảng. Nhưng nó đều được tập trung những bản hợp đồng của Oscar, Hazard và Marin. Tuy nhiên, chúng tôi không thể lạm dụng việc sử dụng những Mata, Hazard, Oscar hay bất kì ai trong đội bóng. Quả thực, Chelsea không có đủ người để áp dụng chiến thuật xoay vòng”.

“Có lẽ Chelsea cần phải từ bỏ bớt những mục tiêu không cần thiết để tập trung cho những cuộc đua dai sức. Như vậy các cầu thủ mới có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Và nếu muốn có những kết quả khả quan hơn trong thời gian tới, Chelsea cần phải có một đợt bổ sung nhân sự mới”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại