Chấn thương của Tuấn Anh và Thanh Hậu không nghiêm trọng

Hoàng Nam |

Tình hình chấn thương của bộ đôi Tuấn Anh và Thanh Hậu của U21 HAGL đang thu hút sự chú ý của báo giới trong nước. Tuy nhiên, tin vui với các fan hâm mộ đội bóng phố núi là những chấn thương này không quá nghiêm trọng.

Trong trận chung kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên tối ngày 29/11, bộ đôi Tuấn Anh Thanh Hậu của U21 HAGL đã dính chấn thương.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí bác sĩ Đồng Xuân Lâm của đội bóng phố Núi khẳng định chấn thương của bộ đôi này không quá nghiêm trọng.

Bác sĩ Lâm cho biết trong trận chung kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015, Tuấn Anh đã buộc phải rời sân ở phút 63 bởi chấn thương cơ mông và dự kiến cần 3 ngày để hoàn toàn bình phục.

Do chấn thương gặp phải không quá nghiêm trọng, do đó ngay trong sáng 30/11 vừa qua Tuấn Anh đã lên đường đi Nhật Bản để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 1 tuần với CLB Yokohama FC.

Theo các bác sĩ của HAGL, với tình trạng sức khỏe hiện tại quá trình thử việc của tiền vệ này ở Nhật Bản nếu diễn ra khắt khe, quyết liệt có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, tiền vệ Phan Thanh Hậu đã dính chấn thương ở cổ chân trong trận chung kết với U19 Hàn Quốc ở giải U21 Quốc tế 2015 vừa diễn ra.

Rất may cho tiền vệ của U21 HA.GL này là chấn thương không quá nặng và anh chỉ cần nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn là có thể hồi phục.

Cũng trong trận chung kết giải U21 quốc tế, tiền vệ Phan Thanh Hậu đã phải rời sân bằng cáng sau cú xoạc bóng thô bạo của đội trưởng U19 Hàn Quốc Lee Dong Jun vào cuối trận.

Rất may chấn thương cổ chân của cầu thủ này cũng không quá nặng. “ Thanh Hậu chỉ đau lúc còn ở trên sân, nhưng bây giờ đã có thể đi lại bình thường”, bác sĩ Đồng Xuân Lâm tiết lộ.

Việc Tuấn Anh và Thanh Hậu không gặp phải chấn thương nghiêm trọng là tin vui với ban lãnh đạo và fan hâm mộ của HAGL. Cả hai đều được xem là những tiền vệ trung tâm sáng giá của đội bóng phố núi.

Hơn nữa, ở mùa giải 2016 khi Tuấn Anh sang thi đấu tại J-League 2, gương mặt được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng vị trí của tiền vệ số 8 để lại ở HAGL chính là gương mặt trẻ Phan Thanh Hậu.

Trong khi Tuấn Anh sang CLB Yokohama FC thử việc, Thanh Hậu sẽ có một tuần nghỉ ngơi sau khi cùng các đồng đội U21 HAGL đánh bại U19 Hàn Quốc để bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015.

Đây là thời gian vừa đủ để Thanh Hậu có thể hoàn toàn bình phục vấn đề của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại