Cậy tiền to, Monaco đòi “cướp” đứa con cưng của Wenger

Công Luận |

(Soha.vn) - Những kế hoạch chuyển nhượng kếch xù của Monaco trong tháng Giêng tới đã bắt đầu được khởi đầu, đi đầu trong số đó là Theo Walcott với số tiền lên tới 34 triệu bảng.

Giới thạo tin tại nước Anh cho biết, Monaco đang cân nhắc việc bỏ ra 34 triệu bảng (40 triệu euro) để có được cầu thủ tấn công Theo Walcott của Arsenal.

Về phía cầu thủ 24 tuổi của Arsenal, anh đã ngồi ngoài dưỡng thương kể từ hồi tháng Chín sau khi gặp phải chấn thương trong trận thắng 2-1 trước Marseille. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của Walcott đang có những dấu hiệu phục hồi tốt và có thể trở lại trong ít ngày tới.

 	Monaco tiếp tục công cuộc chiêu quân rầm rộ bằng việc hỏi mua Walcott

Monaco tiếp tục công cuộc chiêu quân rầm rộ bằng việc hỏi mua Walcott

Còn trong mối quan hệ riêng giữa Theo và Wenger, mối quan hệ thầy trò ngày càng có những dấu hiệu không tốt. Mùa giải năm ngoái, Walcott đã yêu cầu Giáo sư cho lên chơi ở vị trí trung phong cắm thế nhưng, HLV Wenger vẫn một mực muốn anh chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Rõ ràng, với một cầu thủ có tốc độ như Walcott, đá cánh sẽ tốt hơn. Do đó, điểm xuất phát của Walcott khi bước sang mùa giải năm nay vẫn chưa hề có sự thay đổi nào.

Có lẽ cũng chính bởi vậy mà Monaco có thêm cơ sở để xúc tiến thương vụ này. Nếu chiêu mộ thêm được Walcott, hàng công của Monaco sẽ chẳng hề thua kém bất kỳ đội bóng lớn nào trên khắp châu Âu với Falcao, Walcott, Moutinho, Toulalan… Ngoài ra, Monaco một lần nữa đánh bóng lại tên tuổi của mình và tạo cơ hội cho chính mình thu hút thêm nhiều ngôi sao khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại