Cầu thủ Việt sắp đổ bộ Nhật Bản

Công Vinh cho biết, sẽ có rất nhiều cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu trong thời gian tới.

Ở cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tạp chí Soccer Digest của Nhật Bản, bên cạnh việc bày tỏ mong muốn được gắn bó lâu dài với CLB Consadole Sapporo , tiền đạo Lê Công Vinh đã khẳng định rằng nhiều cầu thủ Việt Nam hiện nay sẵn sàng tới Nhật Bản chơi bóng.

Công Vinh chia sẻ: "Ngay lúc này, có nhiều cầu thủ Việt Nam muốn đến Nhật Bản một ngày nào đó. Việc tôi có mặt ở đây là một ảnh hưởng lớn đến điều đó. Nếu tôi có thể ở lại Nhật Bản lâu hơn và thi đấu tốt, chắc chắn sẽ có nhiều cầu thủ Việt Nam tìm tới J-League thi đấu."

Nói về sự khác biệt giữa nền bóng đá hai nước, tiền đạo 27 tuổi cho biết: "J-League là một giải đấu có đẳng cấp cao. Các cầu thủ ở đây rất mạnh mẽ và có kỹ thuật tuyệt vời. Họ tập luyện rất chăm chỉ và luôn chiến đấu tới cùng cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên."

 

"Có rất nhiều khác biệt giữa J-League và V-League. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở chất lượng cầu thủ ở hai giải đấu. Nhật Bản đang xếp hạng 44 thế giới và là nhà vô địch châu Á. Họ được đánh giá cao bởi những cầu thủ nổi tiếng đang thi đấu ở châu Âu và các HLV giỏi. Trong khi đó, Việt Nam hiện chỉ xếp thứ hạng 151 và chúng tôi cần phải có một chặng đường dài để phát triển. Thành thật mà nói, Nhật Bản hơn chúng tôi cả về chiến thuật, thể chất và tinh thần. Họ dạy bóng đá cho các cầu thủ khi còn rất nhỏ."

Công Vinh sau đó cũng nói về việc phải thi đấu xa nhà. Anh cho biết thêm: "Thật khó khăn khi phải rời xa gia đình của mình. Tôi muốn được gặp những người bạn của tôi nhưng đây là nghề nghiệp mà tôi đã chọn. Hồi còn ở Việt Nam, tôi cũng ít có thời gian nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè và gia đình. Thật may là gia đình của tôi luôn hiểu cho tôi và vài năm nữa khi giải nghệ, tôi sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn bây giờ."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại