Câu chuyện thể thao: Khi danh dự hơn tiền bạc

Sáng qua, đội bóng bãi biển Kim Toàn FC đại diện cho Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc thi đấu. Bỏ qua những chuyện không vui trước đó, đội bóng của ông bầu Ngô Văn Hỷ quyết tâm lọt qua vòng bảng ở giải châu lục tới đây.

1. Dù nỗ lực xin hỗ trợ thêm kinh phí, nhưng sát ngày lên đường, VFF mới chỉ có công văn đồng ý hỗ trợ 50 triệu đồng cho đội bóng dự giải châu lục. Đây là con số chỉ bằng 1/8 kinh phí mua vé máy bay, visa và chi phí khác cho cầu thủ, nhưng bầu Hỷ quyết định bỏ tiền túi ra làm lộ phí di chuyển cho đội nhà.

Biết các cầu thủ có phần ức chế nhưng bầu Hỷ động viên cầu thủ hiểu rằng danh dự quốc gia mới là quan trọng. Nếu lấn cấn tư tưởng trong khi đá giải đấu mang tầm châu lục sẽ ảnh hưởng kết quả, thương hiệu đội bóng lẫn danh dự quốc gia.

Thế nên trước giờ "G", bầu Hỷ yêu cầu toàn đội gạt bỏ mọi lo lắng để tập trung cho 2 trận đấu tới đây ở vòng bảng. Thậm chí ông bầu bóng đá phong trào Đà Nẵng còn mua sẵn 10 vé trận ĐT Việt Nam giao hữu Arsenal vào ngày 17/7 sắp tới như món quà kích thích tinh thần chiến đấu các cầu thủ với mục tiêu lọt qua vòng bảng.

Câu chuyện thể thao: Khi danh dự hơn tiền bạc
Chỉ được VFF hỗ trợ 50 triệu đồng nhưng Kim Toàn FC vẫn quyết tâm làm nên chuyện ở giải.

Bầu Hỷ khẳng định rằng quan trọng nhất là danh dự của đội bóng, danh dự quốc gia phải đặt lên hàng đầu trong bối cảnh hiện tại. Đội bóng chấp nhận phần thua thiệt về mình nhưng quyết tâm chơi bằng bạn, bằng bè trong lần đầu bơi ra biển lớn.

2. Chưa kể hành trình qua Trung Quốc vô cùng khó khăn, thử thách, khi đội di chuyển bằng ôtô từ Đà Nẵng ra Thủ đô Hà Nội. Sau chuyến bay từ Nội Bài sang TP. Quảng Châu, Trung Quốc, đội bóng tiếp tục di chuyển qua Thanh Đảo, rồi đi ôtô đến TP.Hải Dương thuộc tỉnh Sơn Đông.

Hành trình dài như thế không dễ dàng gì, trong khi mình bầu Hỷ phải tự lo mọi thứ, đủ thấy bầu Hỷ có trách nhiệm với bóng đá nước nhà thế nào. Bầu Hỷ biết trước khó khăn nhưng vững tin cửa đi tiếp của đội nhà ở vòng bảng Asian Beach Soccer Cup 2013 tới đây.

Lý do là bởi bảng A với chủ nhà Trung Quốc có ưu thế sân nhà, Thái Lan và Palestine đều có lực lượng rất mạnh, trong khi ở bảng B, Australia mới lần đầu tiên tham dự giải bóng đá bãi biển, UAE mùa trước thắng đội Khánh Hòa (Việt Nam) từ chấm 11m. Điều ấy có nghĩa thực lực 2 đội không quá chênh lệch, trong khi Kim Toàn FC chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu năm nay.

Bầu Hỷ cho biết chỉ cần một trận thắng thôi là cửa vào bán kết rất sáng. Cầu thủ cũng được kích thích tinh thần, bỏ qua những thất vọng để chơi hết mình khi bơi ra biển lớn.

Với Kim Toàn FC, họ sẽ cháy hết mình cho dù đối diện mọi gian khó trước ngày lên đường. Nếu họ giành kết quả cao ở giải đấu châu lục, so với 3 lần dừng bước vòng bảng của đội Khánh Hòa trước đó, họ có quyền ngẩng cao đầu về nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại