Cập nhật BXH SEA Games 27: Tấm HCV thứ 6 cho đoàn Việt Nam

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Tính đến 17h30 hôm nay (9/12), đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm HCV thứ 6, qua đó cũng cố vững chắc thêm ngôi vị thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

 Toàn cảnh SEA Games 27

17h30: Có thể nói, hôm nay là một ngày thi đấu thành công đối với những VĐV Việt Nam khi tin vui về những tấm HCV liên tiếp bay về.

Ở trận chung kết môn vật hạng cân 66kg, VĐV Trần Văn Tưởng đã xuất sắc giành được chiến thắng với tỷ số 5-0 trước đại diện đến từ Lào, mang về tấm HCV thứ 6 cho đoàn Việt Nam.

Qua đó giúp đoàn Việt Nam củng cố vững chắc hơn vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 6 HCV nhiều hơn đoàn Indonesia 2 HCV.

 

16h50:Thông tin mới nhất từ SEA Games 27 cho biết, VĐV Đăng Tiến đã giành chiến thắng ở chung kết môn vật cổ điển trước đô vật  Krisada (Thái Lan) với tỷ số 7-0 trong nội dung thi đấu hạng cân 55kg.

 

16h00: Theo những thông tin mới nhất từ SEA Games 27, hai VĐV Nguyễn Thu Hoài và Nguyễn Thị Chinh đã đồng loạt mang về tâm HCV cho đoàn TT Việt Nam.

Trong đó, Nguyễn Thu Hoài đã đánh bại  Evita (Philippines) ở chung kết tán thủ hạng cân 52kg với tỷ số 2-0. Trước đấy ít phút, Nguyễn Thị Chinh cũng đánh giành chiến thắng trong trận chung kết tán thủ gặp Divine (Philippines) với tỷ số 2-0 ở hạng cân 48kg.

Qua đó, đoàn TT Việt Nam đã giành được 4 tấm HCV và tạm vươn lên chiếm lĩnh vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27.

 

Sáng nay (9/12), các nội dung Taolu thuộc môn wushu đã kết thúc với 2 HCB và 1 HCĐ dành cho đoàn thể thao Việt Nam. Những cái tên đem về huy chương là Quốc Khánh (Đồng – nam đao), Mạnh Quyền (Bạc – đao thuậ) và Thúy Vi (Bạc – kiếm thuật nữ).

 	Thúy Vi mang về chiếc HCB thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam trong sáng 9/12

Thúy Vi mang về chiếc HCB thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam trong sáng 9/12

Như vậy, tính đến 14h30’, chúng ta đã thu về tổng số 9 huy chương, trong đó, có 2 Vàng, 3 Bạc và 4 Đồng. Và thật đáng tiếc, chừng đó là chưa đủ giúp các VĐV của chúng ta cải thiện được thứ hạng trên bảng tổng sắp SEA Games. 

So với ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang giậm chân ở vị trí thứ 5, xếp dưới Thái Lan. Xứ chùa Vàng tuy được 7 huy chương tất thảy, nhưng lại vượt hơn Việt Nam một chiếc HCB, qua đó, tạm giữ ngôi vị số 4. 

Ở diễn biến khác, nước chủ nhà Myanmar vẫn duy trì được vị thế vượt trội và tiếp tục chiếm lĩnh đỉnh BXH với 16 huy chương (11 Vàng, 2 Bạc, 3 Đồng). Trong khi đó, dù sở hữu đến 18 chiếc huy chương (nhiều nhất trong số 11 đoàn), nhưng Malaysia chỉ khiêm tốn ở vị trí số 3 do ít hơn Myanmar và Indonesia về số HCV.

Bảng tổng sắp SEA Games tính đến 14h30' ngày 9/12:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại