Cảnh sát Italia mở rộng điều tra ra bên ngoài lãnh thổ

Cảnh sát đã tiến hành khám xét trụ sở của 18 CLB ở Serie A. Những đội bóng nước ngoài tham gia mua bán với các CLB trên cũng sẽ điều tra, thẩm vấn.

Các CLB nước ngoài cũng sẽ bị cảnh sát Italia điều tra sau khi họ có cuộc khám xét 18 CLB ở Serie A để thu thập chứng cứ về các hành vi trốn thuế, rửa tiền và giả mạo hóa đơn trong các thương vụ.

Cảnh sát Italia mở rộng điều tra ra bên ngoài lãnh thổ
 

Bên cạnh những "gã khổng lồ" của Serie A như Juventus, AC Milan và Inter thì một chuỗi các CLB tại Argentina liên quan đến các hoạt động mua bán cầu thủ với Italia đang được đưa vào diện nghi vấn.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Milan - ông Adriano Galliani vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Ông cho rằng cảnh sát chỉ nhắm đến những người đại diện của các cầu thủ chứ không phải các CLB.

"Tôi rất bình tĩnh và thoải mái. AC Milan không phải là chủ đề chính của cuộc điều tra này. Họ chỉ tìm kiếm hợp đồng với một số người đại diện" - ông Galliani phát biểu trên Milan Channel.

Chủ tịch Massimo Moratti của Inter cũng không quá lo lắng về cuộc “viếng thăm” của cảnh sát Italia. Ông cho biết: "Sô giấy tờ đó là những thứ đã từ rất lâu rồi. Không có gì phải lo lắng cả".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại