Cần Thơ không lo... “cháy vé” vì "những đứa trẻ của bầu Đức"

Thanh Thuần |

Không như những nơi khác mà “những đứa trẻ của bầu Đức” đến thi đấu, sau 2 ngày mở cửa, lượng vé mà BTC sân Cần Thơ bán ra chỉ ở mức “nhỏ giọt”.

Theo lý giải của lãnh đạo đội bóng Tây Đô, sở dĩ sân Cần Thơ mấy ngày qua không xuất hiện cảnh chen lấn mất trật tự của người hâm mộ (NHM) trong việc mua vé xem trận đấu giữa chủ nhà XSKT Cần Thơ và HAGL vào thứ bảy (7.2) có hai lý do.

Thứ nhất, do sân Cần Thơ có sức chứa lớn (50.000 chỗ ngồi) nên mang tâm lý đến cận giờ thi đấu mới đến sân mua vé cũng được.

Thứ hai, sau khi tận mắt chứng kiến những gì mà “những đứa trẻ nhà bầu Đức” thể hiện ở 6 vòng đấu đã qua, NHM Tây Đô, cũng như các tỉnh lân cận, không còn háo hức theo kiểu tâm lý đám đông như năm ngoái - khi đội bóng của bầu Đức về thi đấu Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên.

Được biết, sau 2 ngày mở cửa (từ ngày 2.2), số lượng vé mà BTC sân Cần Thơ bán ra chỉ vào khoảng 1.000 vé, dù giá khá “bèo” (50.000 đồng/vé cho khán đài A và 30.000 đồng/vé cho khán đài B).

“Chúng tôi cũng khá bất ngờ với không khí này, nhất là khi chứng kiến những gì mà đội bóng của bầu Đức đã tác động khi họ đi đến thi đấu ở các sân khác.

Tuy nhiên, với điều kiện hiện giờ ở sân Cần Thơ, cũng như thực tế mà các cầu thủ HAGL đã thể hiện sau 6 vòng đấu, thì đây cũng là điều bình thường.

Một góc khán đài sân Cần Thơ.

Một góc khán đài sân Cần Thơ.

Bởi sân Cần Thơ với sức chứa 5 vạn chỗ ngồi thì NHM không phải lo lắng chuyện đến muộn sẽ không có vé vào sân.

Trong khi thực tế thì trình độ, khả năng các cầu thủ hiện giờ của HAGL cũng chỉ ở mức độ vừa phải, chứ không “trên trời” mà như trước đây một bộ phận NHM đã suy nghĩ.

Thế nên, có thể hiểu được sự bình lặng của sân Cần Thơ trong mấy ngày qua…” - Trưởng đoàn CLB XSKT Cần Thơ Nguyễn Minh Tâm cho biết.

“Chúng tôi thực sự không lo chuyện “sốt vé”, mà chỉ là e ngại vấn đề an ninh an toàn cho trận đấu mà thôi.

Bởi nhiều khả năng sẽ có một lượng lớn NHM đến sân Cần Thơ theo dõi trận đấu giữa chúng tôi với HAGL sắp tới và gần như chắc chắn sẽ có một bộ phận NHM muốn tiếp cận “thần tượng” của mình ở đội HAGL.

Vì vậy, nếu công tác an ninh an toàn không đảm bảo sẽ rất dễ dẫn đến những sự cố không hay.

Rất may là chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm cho việc này, khi năm ngoái đội bóng của bầu Đức thi đấu tại đây, chứ không thì sẽ rất mệt” - ông Tâm cho biết thêm.

Chuẩn bị cho công tác an ninh, BTC sân Cần Thơ đã thống nhất với lực lượng Công an thành phố Cần Thơ là tăng số lượng đội ngũ an ninh từ 100 lên 300 người.

Bên cạnh “để mắt” đến những “thượng đế” quá khích trong việc tiếp cận thần tượng của mình, lực lượng này sẽ đứng chốt ở các khán đài, cửa ra vào…

Liên quan đến vé giả, theo BTC sân, họ không quá lo lắng cho vấn đề này, bởi trên mỗi tấm vé đều được đóng dấu của CLB, cũng như các dấu hiệu riêng biệt khác để phân biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại