Các số 7 tài năng của Man United đã lập "chiến công đầu" thế nào

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Hôm qua, Di Maria với chiếc áo số 7 đã có bàn thắng đầu tiên cho Man United. Hãy cùng nhớ lại cách mà các tiền bối của anh "mở tài khoản" cho Quỷ đỏ.

1. George Best:

Thiên tài người Anh ghi bàn thắng đầu tay cho Man United khi mới 17 tuổi. Đó là pha lập công trong trận thắng Burnley 5-1 năm 1963. Chỉ một năm sau, George Best trở thành trụ cột cho Quỷ đỏ. Ông trở thành huyền thoại của Man United và là người bắt đầu huyền thoại về áo số 7.

George Best từng giành Quả bóng vàng và cùng Man United vô địch cúp C1 năm 1968.

George Best từng giành Quả bóng vàng và cùng Man United vô địch cúp C1 năm 1968.

2. Bryan Robson:

Ông là một trong những đại diện tiêu biểu cho Man United thời kỳ đầu của Sir Alex. Bryan Robson được mệnh danh là "Vị thủ lĩnh ma quái" và cùng Quỷ đỏ vô địch Premier League 2 lần. Bàn thắng đầu tiên của ông cho Man United cũng đến từ một trận thắng 5-1, trước Sunderland năm 1981.

Bryan Robson từng là thủ lĩnh không thể thiếu ở Old Trafford

Bryan Robson từng là thủ lĩnh không thể thiếu ở Old Trafford

3. Eric Cantona:

Được xưng tụng là "King Eric", Cantona luôn luôn nằm trong top những gương mặt được CĐV Man United yêu mến nhất. Phong cách thi đấu mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế, tinh thần rực lửa, Cantona trở thành nỗi sợ hãi của mọi đối thủ.

Lần đầu lập công cho Man United của anh đến trong trận đấu với hòa 1-1 với Chelsea ngay tại Stamford Bridge vào tháng 12/1992, một cú sút đầy quyết đoán.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

4. David Beckham:

Dù đã trải qua hết Real, LA Galaxy, Milan rồi PSG thì đội bóng mà người ta nhắc đến gắn liền với Beckham vẫn luôn là Man United. Đơn giản vì cùng Quỷ đỏ, anh đã giành rất nhiều vinh quang và cống hiến những năm tháng đẹp nhất.

Mọi người nhớ đến Beckham với những siêu phẩm đá phạt cực kỳ tinh tế. Tuy nhiên bàn thắng đầu tiên của anh với Man United đến từ pha đệm bóng rất đơn giản vào lưới Galatasaray.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

5. Cristiano Ronaldo:

Cùng Man United, Ronaldo từ một chàng trai mảnh khảnh thích vẽ vời trên sân bóng trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới với kỹ năng săn bàn gần như hoàn hảo. Sút xa, đánh đầu hay sút phạt, kiểu gì thì CR7 cũng làm được hết.

Khi lần đầu lập công cho Man United, Ronaldo vẫn có mái tóc "sợi rơm vàng" đặc biệt. Đó là một cú sút phạt hiểm hóc tung lưới Portsmouth.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

6. Di Maria:

Mặc dù mới đến với Man United nhưng trước đó, Di Maria đã thành danh với Real. Và trong trận đấu với QPR đêm qua, anh đã "mở tài khoản", bắt đầu cho chiến thắng 4-0 của Quỷ đỏ.

 

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại