Các sao Premier League trở lại, có kẻ tập tễnh bước đi

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Cuối tuần này, những trận cầu sôi động ở giải Ngoại hạng sẽ trở lại sau loạt trận vòng loại World Cup và bây giờ là lúc thích hợp để điểm lại lực lượng của các đội.

Arsenal

CLB thành London có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi biết tin chấn thương của Mesut Ozil không quá nghiêm trọng và anh vẫn còn nhiều khả năng ra sân vào cuối tuần này. Ngoài ra, thủ thànhWojciech Szczesny cũng đã có được sự chuẩn bị tốt sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Ba Lan.

Tiền vệ Jack Wilshere cũng đang ở trạng thái tốt nhất do chỉ phải ra sân có 8 phút trong trận đấu giữa Anh và Ba Lan diễn ra vào đêm thứ Ba vừa qua. Bên cạnh đó, Arsenal cũng đón nhận khá nhiều tin vui khác khi những Walcott và Santi Carzola đang dần hồi phục chấn thương, có thể tập nhẹ cùng đồng đội.

 

Oliver Giroud vẫn đang giữ được phong độ ghi bàn tốt với những pha lập công vào lưới Australia và Phần Lan ở hai lượt trận vòng loại World Cup 2014 vừa qua.

Danh sách chấn thương: Abou Diaby, Alex Oxlade-Chamberlain, Lukas Podolski, Yaya Sanogo, Sagna.

Aston Villa

HLV Paul Lambert có thể yên tâm với trường hợp của chàng tiền đạo Christian Benteke khi anh không phải ra sân 1 phút nào trong màu áo ĐT Bỉ do gặp phải vấn đề ở hông. Đổi lại, sự lo lắng được dồn về phía thủ môn người Mỹ - Brad Guzan với chấn thương kép gặp phải trong trận thắng 3-2 trước Panama.

Tiền đạo Libor Kozak tuy đã phải chơi đủ 90 phút trong trận đấu gần nhất cùng ĐT CH Cezch nhưng Aleksandar Tonev, Andi Weimann, Ciaran Clark và Nicklas Helenius lại được nghỉ ngơi thỏa thích.

 

Danh sách chấn thương: Charles N'Zogbia,Jores Okore, Gary Gardner, Brad Guzan

Cardiff City

Craig Bellamy đã có được cuộc chia ly chẳng mấy ngọt ngào với ĐT xứ Wales trong loạt đấu vừa rồi khi anh chẳng thể giúp đội bóng quê hương đoạt vé tới Brazil. Nhưng rất may, Craig Bellamy và Declan John đã trở lại mà chẳng hề hấn gì. Tiền vệ Gary Medel cũng đã có được màn trình diễn tốt trong màu áo Chile với bàn thắng ghi được trong trận hòa 3-3 trước Ecuador. Nhìn chung, lực lượng của Cardiff City khá ổn và không có thương tích nào đáng kể.

 

Danh sách chấn thương: Andreas Cornelius

Chelsea

Dàn sao của The Blues có lẽ là những người có được nhiều niềm vui nhất. Trong đợt trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia lần này, Oscar, Juan Mata, Kevin De Bruyne, Andre Schurrle, Michael Essien, Lampard, Hazard đều có được niềm vui chiến thắng và thi đấu khá tốt. Chính vì vậy, HLV Jose Mourinho gần như chẳng gặp phải bất kỳ mối lo nào và còn cảm thấy vui với những gì mà các học trò làm được.

 

Danh sách chấn thương: Marco van Ginkel, Tomas Kalas, Torres, Ashley Cole

Everton

HLV Martinez hiện đang lo sốt vó với chấn thương của Darron Gibson với chấn thương khá nặng ở dây chằng đầu gối. Tuy nhiên, những cầu thủ chủ chốt khác như Seamus Coleman, Lukaku, Mirallas, Leighton Baines và Phil Jagielka đều giữ được “thân” và trở lại luyện tập cùng toàn đội một cách mạnh khỏe.

 

Danh sách chấn thương: Antolin Alcaraz, Darron Gibson, Steven Pienaar

Liverpool

Những chàng trai của sân Anfield cũng đã có được màn trình diễn tốt trong 2 loạt trận vừa qua. Trong đó, những Steven Gerrard, Sturridge và Luis Suarez khi họ đều có được bàn thắng, cho dù chàng tiền đạo người Uruaguay lại gây ra tai tiếng.

 

Danh sách chấn thương: Philippe Coutinho, Sebastián Coates

Man City

Manuel Pellegrini cũng là một trong những HLV cảm thấy vui sướng nhất sau đợt triệu tập quân của ĐTQG lần này. Những cầu thủ như Sergio Aguero, Yaya Toure, Edin Dzeko không chỉ lành lặn trở về mà còn có được màn trình diễn tốt trong màu áo ĐTQG. Thủ thành Joe Hart cũng cho thấy anh đang ngày một hoàn thiện mình hơn.

 

Danh sách chấn thương: Vincent Kompany, Martin Demichelis nhưng cả 2 đều đang có dấu hiệu phục hồi tốt và nhiều khả năng có thể thi đấu vào cuối tuần này.

Man United

Dàn sao của Man United cũng đã có một đợt triệu tập thành công cùng với ĐTQG. Rooney ghi bàn cho Tam sư, Persie trở thành tiền đạo xuất sắc nhất ĐT Hà Lan, Chris Smalling và Danny Welbeck cũng chơi rất ấn tượng. Ngay cả những “người thừa” như Javier Hernandez và Shinji Kagawa đều đã cho thấy được giá trị bản thân mình.

 

Danh sách chấn thương: Darren Fletcher, Rio Ferdinand, Tom Cleverley, Rafael

Newcastle

Chấn thương của đội trưởng Fabricio Coloccini chắc chắn là điều khiến cho Chích chòe phải lo lắng nhất trong lần trở lại này. Nhưng vẫn còn may cho họ là các nhân tố khác như Mathieu Debuchy và Yohan Cabaye, Remy tiếp tục giữ được phong độ tốt.

 

Danh sách chấn thương: Ryan Taylor, Fabricio Coloccini, Steven Taylor, Massadio Haidara

Tottenham

The Spurs hẳn là đội bóng cảm thấy hoan hỉ nhất khi cái tên Andros Townsend đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Tam sư với 2 trận thi đấu tuyệt vời cùng 1 bàn thắng ghi được. Tuy là một đội bóng có nhiều thành viên đến từ các quốc gia khác nhau nhưng gần như Tottenham không có bất kỳ sự tổn thất nào đáng tiếc.

 

Danh sách chấn thương: Etienne Capoue, Younes Kaboul, Danny Rose, Aaron Lennon

Những đội bóng còn lại cũng không có nhiều biến động về nhân sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại