Các giải VĐQG hàng đầu châu Âu lao đao vì lịch World Cup 2022

Văn Thắm |

Mặc dù vẫn còn tới 7 năm nữa vòng chung kết World Cup 2022 mới chính thức khởi tranh, thế nhưng mới đây đã xuất hiện nhiều tranh cãi xung quanh việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định thay đổi thời gian diễn ra lịch thi đấu World Cup 2022 tại Qatar.

Theo đó, thay vì diễn ra vào mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 7 như truyền thống, World Cup 2022 tại Qatar sẽ được tổ chức vào cuối năm.

Cụ thể các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12, trùng với ngày quốc khánh của Qatar.

Giải thích về lý do World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa Đông, FIFA cũng cho biết đó là vì để tránh khí hậu khắc nghiệt tại Qatar.

Được biết vào mùa hè, nhiệt độ trung bình nơi đây luôn nằm ở ngưỡng 40 độ C. Dưới cái nóng gay gắt đó chắc chắn các cầu thủ sẽ không đủ thể lực để thi đấu và sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chung của cả giải.

Ngoài ra, FIFA cũng quyết định rút ngắn thời gian thi đấu của giải từ 32 ngày xuống còn 28 ngày.

Ngay sau khi thông báo của FIFA được phát đi, đã xuất hiện rất nhiều ý kiến phản đối.

Bởi nếu như ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào mùa Đông chắc chắn sẽ làm xáo trộn mọi lịch thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu như Anh, Pháp, Italia, Đức và Tây Ban Nha.

Đặc biệt trong đó ảnh hưởng lớn nhất là giải Premier League (Ngoại Hạng Anh) khi giải đấu này bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ vào mùa Đông.

Bên cạnh đó, điều này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn và thể lực của các cầu thủ tham dự giải đấu.

Thậm chí trong thông báo của mình FIFA còn quy định rằng các CLB sẽ chỉ phải trả các cầu thủ lại cho đội tuyển một tuần trước khi trận đấu khai mạc tại World Cup diễn ra, cụ thể là vào ngày 14 tháng 11.

Đó là thật sự là một khoảng thời gian quá ngắn để các cầu thủ có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này.

Trong một diễn biến khác, nước chủ nhà Qatar cũng đã thông báo họ sẽ chi ra khoảng 200 tỉ để tổ chức World Cup 2022.

Đây là số tiền cao kỷ lục được chi cho một vòng chung kết World Cup. Qatar cũng cho biết, họ cần đầu tư xây dựng nhiều sân vận động, đường xá, trang thiết bị đi kèm để biến World Cup 2022 trở thành ngày hội thực sự của các fan hâm mộ trên toàn thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại