Cả nước Anh “xách dép” Man United

Đoàn Dự |

Theo một thống kê mới nhất thì tại nước Anh, chỉ có đúng Arsenal là có thể “bằng nửa phân” Man United, còn lại đều bị Quỷ đỏ bỏ rất xa.

Tờ Daily Mail vừa đưa ra một câu hỏi "trong lịch sử nước Anh, CLB nào “lớn” nhất?" và sau đó tiến hành tổng hợp, phân tích để có đáp án.

Khái niệm “lớn” ở đây được Daily Mail xét trên rất nhiều phương diện và khá đầy đủ. Đó là lượng CĐV – Hội CĐV trên toàn thế giới – Danh hiệu – Xếp hạng trung bình ở giải vô địch – Chất lượng cầu thủ và thu nhập.

Về 2 yếu tố đầu liên quan tới CĐV, Man United đều đứng đầu. Ở khía cạnh danh hiệu, Quỷ đỏ đứng thứ 2, chỉ sau Liverpool.

Man United quá thành công dưới thời Sir Alex Ferguson

Man United quá thành công dưới thời Sir Alex Ferguson

Chất lượng cầu thủ và doanh thu của Man United cũng được đánh giá ở vị trí thứ nhất. Đáng ngạc nhiên là chỉ số xếp hạng trung bình của CLB này chỉ là 4.

Thực tế thì dù rất thành công trong hàng chục năm trở lại đây (chủ yếu là dưới thời Sir Alex Ferguson), nhưng trước đó Man United không phải thế lực quá mạnh ở xứ Sương mù.

Song khi tổng hợp tất cả những yếu tố này Man United vẫn là CLB “lớn” nhất nước Anh, với tổng điểm 10 cho các hạng mục (càng thấp điểm càng tốt).

Bị chỉ trích rất nhiều, nhưng Arsenal lại được đánh giá "lớn" thứ 2 trong lịch sử bóng đá Anh

Bị chỉ trích rất nhiều, nhưng Arsenal lại được đánh giá "lớn" thứ 2 trong lịch sử bóng đá Anh

Đứng thứ 2 sau Man United là Arsenal với 19 điểm, Liverpool đứng thứ 3 với 22 điểm và Chelsea tiếp theo với 25 điểm. Nhận 31 điểm, Man City đứng thứ 5.

BXH độ "lớn" của các CLB Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại