Bóng đá Việt Nam: Ai nghe ai – ngõ cùn hay đường cụt?

Trần Văn Tiền |

Bóng đá là thứ không thể thiếu ở Việt Nam. Trên khắp mặt sân cỏ trên cả thế giới luôn có con mắt theo dõi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Có thể hy sinh nhiều thứ chỉ để ăn và ngủ cùng bóng đá, đặc biệt trong các mùa World Cup, Euro, Champions League, Premier League,…

Thế nhưng ước mơ được vươn ra, vươn cao, vươn xa ngoài thế giới của bóng đá Việt Nam lại chỉ sẽ mãi là ước mơ cho dù ước mơ đó được thu hẹp lại là chỉ cần vươn tầm Đông Nam Á mà cũng không xong!

Chỉ cần thắng được người Thái là đủ rồi. Trách nhiệm thuộc về ai?

Vấn đề được nổi cộm lên, và niềm tin lại vơi dần. Trên khắp các mặt báo về bóng đá, người hâm mộ thể hiện rất nhiều suy nghĩ. Bên cạnh đó có ý kiến của chuyên gia, HLV, VFF ,…

Trước tình cảnh đó, bóng đá Việt Nam – ai nghe ai – ngõ cùn hay đường cụt?

Về người hâm mộ chia thành hai phần. Phần thì ủng hộ Miura, phần thì đòi sa thải Miura.

Bên ủng hộ thì lên tiếng chê bai cầu thủ chúng ta quá dở, trình độ chuyên môn quá kém, có mời Mourinho, Pep hay Ferguson về cũng không khá hơn?

Vậy ta cần HLV để làm gì? Bên sa thải Miura thì bảo chiến thuật của ông là không có chiến thuật gì cả.

Qua 2 năm dẫn dắt, ông vẫn chưa cho thấy một bộ khung hợp lý và ổn định. Vậy tại sao ta lại có một số chiến thắng hoặc hòa trước các đối thủ trên cơ? Phải chăng là chiến thắng rùa hay do chiến thuật hợp lý?

Về các chuyên gia, các HLV trong nước thì có người ủng hộ Miura, có người thì phê bình chê năng lực ông chỉ có như vậy mà thôi.

Người ủng hộ thì bảo, Miura biết người biết ta nên xây dựng lối chơi thiên về phòng ngự và thể lực, không ngại va chạm.

Người không ủng hộ thì bảo lối chơi ấy của Miura là đánh đố các cầu thủ Việt Nam, vừa thấp bé vừa thể lực yếu mà không biết tận dụng sự khéo léo của lối chơi kĩ thuật của Việt Nam ta như trong quá khứ.

Về phần Miura, thì vị HLV người Nhật bảo, các cầu thủ không thể hiện đúng bài vở của ông đưa ra, trước trận đấu thì ông lúc nào cũng tỏ ra nghiên cứu kỹ lưỡng và bảo là có cách khắc chế lối chơi đối phương.

Miura đã từng nói ông không quan tâm người hâm mộ nghĩ gì và muốn gì, ông không cần các chuyên gia phân tích này nọ vì ông và đội ngũ của ông mới là người quyết định tất cả.

Về các cầu thủ, người được Miura tin dùng và lựa chọn như Công Vinh hay Văn Quyết, Mạc Hồng Quân lên tiếng bảo vệ thầy mình.

Không biết ủng hộ này xuất phát từ sự nhận thấy chuyên môn của thầy mình hay là ủng hộ vì thầy đã tin dùng.

Thiết nghĩ các cầu thủ có lối chơi khéo léo, thiên về kĩ thuật và một số cầu thủ có phong độ tốt mà không được trọng dụng sẽ không ủng hộ ông thầy này.

Về phần VFF thì liên tục tung hỏa mù. Có lúc thì bảo sẽ xây dựng bóng đá trẻ, hy sinh một hai năm để đưa lứa U19 lên đá SEA Games cho có kinh nghiệm, có lúc thì bảo, mục tiêu tham gia giải đấu là phải mạnh nhất, kinh nghiệm nhất.

Không biết VFF đang nghiêng về phía ai, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của NHM, HLV hay là đang có ý định gì?

Mục tiêu cho hiện tại mà trọng dụng Miura thì không đạt được rồi, mục tiêu dài hạn là đào tạo trẻ cũng coi như thất bại.

Lứa U19 năm nào giờ đã hoàn toàn bị dập tắt trong sự tiếc nuối của NHM nước nhà, cơ hội để cùng nhau chơi đẹp cùng nhau tiến bộ đã thất bại.

Chung quy lại là tất cả đều yêu bóng đá nước nhà, khao khát đội bóng chúng ta thành công nhưng đó là điểm chung duy nhất của các bên.

Mỗi người đều có lý do để bảo vệ quan điểm của mình và không bên nào nhượng bộ bên nào. Vậy hiện giờ Bóng đá Việt Nam như vậy ai sẽ nghe ai, ngõ cùn hay đường cụt này sẽ dẫn tới đâu?

Nếu không giải quyết triệt để có ngày bóng đá Việt Nam như Indonesia, cầu thủ muốn chơi bóng thì cũng không được, người hâm mộ muốn xem thì cũng không có mà xem.

Đã đến lúc thành lập một liên ban quyền lực nhất, tâm huyết nhất, trách nhiệm nhất và kinh nghiệm nhất để bắt đầu giải quyết mọi chuyện, định hướng rõ ràng cho tương lai. Nhưng liệu đó sẽ là ai?

Ai mà có đủ quyền lực làm như vậy chứ? Nếu không có ai thì coi như ngõ cùn hay đường cụt của bóng đá nước nhà sẽ kéo dài, ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ và chiến thắng trước Thái Lan sẽ là điều sai phạm định lý?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại